Bộ Công an gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo

Thứ Năm, 15/08/2019, 14:04
Ngày 15-8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong CAND. Buổi gặp mặt được tổ chức truyền hình trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – chủ trì buổi gặp mặt tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Đến dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí Bộ Công an và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong CAND…
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, chào mừng và chúc sức khỏe các đại biểu, khách quý đã đến dự buổi gặp mặt truyền thống thân mật.

Bộ trưởng Tô Lâm đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” do Báo Nhân dân tuyển chọn.
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Ngày 19-8-1945, lực lượng CAND Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại là dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Trong suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Công an nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân kiên cường đấu tranh, mưu trí, dũng cảm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ngay từ khi mới ra đời, CAND đã phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan Đảng, Nhà nước, căn cứ kháng chiến… góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng oanh liệt “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; tích cực chi viện cán bộ, vũ khí, phương tiện… cho chiến trường miền Nam; mưu trí, dũng cảm, bảo vệ phong trào cách mạng, tham gia tiếp quản vùng giải phóng, góp phần quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Tô lâm thăm hỏi, trò chuyện với các đại biểu.
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, trò chuyện với đại biểu.

Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam liền một dải, Công an nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và cùng với nhân dân cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; dũng cảm chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; truy quét, vô hiệu hóa các tổ chức phản động, đập tan các âm mưu, hoạt động tình báo gián điệp, bảo vệ trật tự, trị an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Công an các cấp ngày càng chủ động hơn trong nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước; đổi mới toàn diện các mặt công tác, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; giữ vững an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, gần 15 ngàn cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh, hơn 5 ngàn đồng chí đã hiến dâng một phần xương máu, hàng trăm đồng chí bị địch bắt, tù đầy, bị tra tấn dã man. 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hơn 1.300 đồng chí mang thương tật vĩnh viến; nhiều tấm gương, chiến công để lại sự khâm phục, tự hào trong nhân dân và cán bộ, chiến sỹ. Riêng những tháng đầu năm 2019, có 8 đồng chí Công an anh dũng hy sinh, 96 đồng chí bị thương và 49 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ…

Năm 2005, Đảng, Nhà nước ta quyết định lấy ngày 19-8 là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Thông qua ngày hội để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu.

Ngày 26-6-2019, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tưởng Chính phủ đến dự và chỉ đạo. Hội nghị thống nhất đánh giá lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã chia sẻ kết quả thực hiện triển khai tổ chức hoạt động theo mô hình mới và khẳng định, đến nay, sau một năm thực hiện, việc sắp xếp bộ máy cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng…

Trước tình hình thế giới, khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh gia tăng; cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến nước ta trên nhiều phương diện… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” cũng như chủ đề công tác là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”; các giải pháp trọng tâm đột phá đã được xác định tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74…

Cũng trong buổi lễ gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm đã đón nhận cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” do Báo Nhân dân tuyển chọn từ đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao tặng.

Thiếu tướng Đỗ Hùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát:

Tự hào với trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử 74 năm qua, tôi rất tự hào với trang sử vàng truyền thống, hết sức vẻ vang của lực lượng CAND; tự hào về các thế hệ cán bộ Công an đã cống hiến trọn cuộc đời mình trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua các chặng đường lịch sử của Tổ quốc, lực lượng CAND luôn vững vàng, kiên định, là lực lượng xung kích, nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh, đánh bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các bọn tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc…

Là cán bộ Công an nghỉ hưu nhưng “trí” còn sáng, “tâm” còn đẩy nhiệt huyết với cộng đồng, với niềm tin, lý tưởng, nhân sinh quan là bản lĩnh chính trị, là lời thế trước Đảng, là sự trung thành, kiên định với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Dù tuổi cao sức yếu nhưng chúng tôi vẫn nêu cao tấm gương trung với Đảng, hiếu với dân, một lòng một dạ theo Đảng, luôn rèn luyện đạo đức cách mạng làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy và hăng hái tham gia các lĩnh vực công tác xã hội ở nơi cư trú, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc…

Trung úy Võ Thị Bích Phương, đại diện tuổi trẻ CAND: Nguyện viết tiếp nên những trang sử hào hùng của thanh niên Công an thời kỳ mới – Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Dưới lá cờ vinh quang của lực lượng, bản thân tôi cũng như hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên CAND luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của những người chiến sỹ kiên trung, anh hùng, được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường kỷ luật thép nhưng đầy tình đoàn kết, tính nhân văn, tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó. Đó vừa là động lực để tuổi trẻ chúng tôi cố gắng, nỗ lực từng ngày, xứng đáng với lớp thế hệ cách mạng kế cận “vừa hồng, vừa chuyên”.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ CAND xin hứa sẽ tiếp nối, phát huy mạnh mẽ tinh thần trung thành, dũng cảm, trí tuệ, kỷ cương, xung kích lập công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong bầu không khí sôi động của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND xin hứa sẽ ra thức thi đua học tập và rèn luyện, tích cực cống hiến, chung tay hành động, cùng viết tiếp nên những trang sử hào hùng của thanh niên Công an thời kỳ mới – Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.


Xuân Trường
.
.