Bộ Công an gửi thư khen lực lượng tham gia triệt phá thành công chuyên án xăng giả

Thứ Ba, 09/02/2021, 14:19
Ngày 9/2 Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố và trao thư khen của lãnh đạo Bộ Công an cho lực lượng đấu tranh với chuyên án triệt phá đường dây pha chế, mua bán xăng giả, xăng kém chất lượng quy mô lớn...

Trong thư khen, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an rất vui mừng khi nhận được báo cáo về việc Công an Đồng Nai chủ trì, phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây pha chế  mua bán xăng giả, xăng kém chất lượng với quy mô lớn để tiêu thu tại nhiều tỉnh thành trong cả nước vào tối ngày 6/2. Tang vật thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà Lan có tải trọng từ 400 tới 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng trên 2,6 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu và trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ nhà đất, 12 thùng tài liệu hồ sơ,  sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh và đại diện Ban chuyên án.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt vui mừng khi trong quá trình triệt phá, lực lượng của ban chuyên án đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự tại địa phương và cho cán bộ chiến sĩ tham gia. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an Đồng Nai với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Thành tích xuất sắc này góp phần chào mừng thành công Đại hội hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Tân Sửu 2021 theo mệnh lệch của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Một trong những nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Trước đó vào ngày 6-2, sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức 14 tổ công tác với 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng và trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An. Đồng thời bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

Khi lực lượng Công an áp sát, các đối tượng chống trả quyết liệt, dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của Công an, bỏ chạy nhằm xóa hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng phối hợp đã vây ráp, khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng. Công an Đồng Nai xác định đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn được tổ chức chặt chẽ với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nhập hàng,  bơm hút, pha chế đến hợp thức hóa chứng từ sau đó vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ. Hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng ra thị trường. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.  

Ngọc Sơn
.
.