Bế giảng Lớp tập huấn về công tác truy nã tội phạm

Thứ Ba, 09/08/2016, 18:53
Chiều 9-8-2016, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp tập huấn thứ nhất năm 2016 về công tác truy nã tội phạm.

Chiều 9-8-2016, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp tập huấn thứ nhất năm 2016 về công tác truy nã tội phạm (TNTP) cho lãnh đạo Công an cấp Phòng thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát TNTP, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố từ khu vực Thừa Thiên- Huế trở ra và lãnh đạo các khoa nghiệp vụ thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian tập huấn, học viên đã được các giảng viên truyền đạt 8 nội dung chuyên đề, đồng thời đi thực tế tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng.
Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát  phát biểu tại Lễ khai giảng.

Nội dung tập huấn đã  giúp các học viên nắm được vấn đề cơ bản về tình hình công tác truy nã, tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong xác minh, truy bắt đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát TNTP Công an các đơn vị, địa phương. 

Các đồng chí giảng viên, báo cáo viên và học viên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất những biện pháp thúc đẩy hiệu quả công tác TNTP trong tình hình mới. Kết thúc đợt tập huấn, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, có 3 học viên xuất sắc nhất lớp được Cục Cảnh sát TNTP khen thưởng...

Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn trao chứng chỉ cho các học viên.

Phát biểu bế mạc Lớp tập huấn, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát,  Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát biểu dương thành tích học tập của các học viên đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình tập huấn, đạt các yêu cầu, mục đích đề ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm trao thưởng cho các học viên xuất sắc tham dự lớp tập huấn

Trung tướng Nguyễn Công Sơn đề nghị Cục Cảnh sát TNTP tiếp thu các ý kiến đóng góp của học viên để tổ chức các lớp tập huấn về công tác TNTP trong thời gian tới tốt hơn; qua đó tham khảo các ý kiến để đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác TNTP đạt hiệu quả cao hơn. 

Đây là lớp tập huấn chuyên sâu về công tác TNTP và trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác TNTP, nhằm nâng cao hiệu quả công tác TNTP trong thời gian tới, đề nghị các học viên sau khi kết thúc lớp tập huấn về phổ biến, vận dụng kiến thức đã lĩnh hội vào công tác đơn vị mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Anh Hiếu
.
.