Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Thứ Ba, 03/11/2015, 10:02
“Nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của Bộ Công an” – là nhiệm vụ của CBCS Công an....

Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, sáng 3/11.
Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng. 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trình bày kế hoạch đảm bảo ANTT các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của Bộ Công an; kết quả công tác chuẩn bị đảm bảo ANTT các hoạt động Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX...

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra những yêu cầu hết sức lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội trực tiếp tham gia bảo vệ Đại hội nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ; chủ động khảo sát khu vực để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội. Thường xuyên liên hệ với Ban Tổ chức nắm chắc quy mô, tính chất và các hoạt động của Đại hội; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo vệ. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao đổi cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tổ chức chặt chẽ, đồng bộ công tác bảo vệ từ vòng trong đến vòng ngoài tại các địa điểm diễn ra Đại hội; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và có giải pháp cụ thể xử lý tình huống; giữ vững an ninh trật tự trên các địa bàn nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an năm 2015; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Việt Hưng
.
.