Báo CAND chúc mừng các trường CAND nhân ngày 20/11

Thứ Sáu, 20/11/2020, 13:22

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó tổng Biên tập dẫn đầu, đã tới chúc mừng các trường CAND ở phía Nam gồm: Đại học An ninh nhân dân (ANND), Đại học Cảnh sát Nhân dân (CSND) và Cao đẳng CSND II.



Thay mặt Ban Biên tập, các biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm gửi tới các thầy cô, các giảng viên và học viên, CBCNV các trường CAND những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho những người thầy CAND luôn nhiều sức khoẻ, giỏi chuyên môn, ngày càng phát triển và đạt được những thành quả cao nhất trong công tác giáo dục đào tạo CAND - nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Công an đã giao phó. 

Đại tá Trần Kim Thẩm bày tỏ mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Báo CAND và các trường CAND phía Nam tiếp tục được củng cố, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa đội ngũ những người làm Báo CAND với các trường CAND được nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập báo CAND cùng đoàn công tác báo CAND chúc mừng thầy trò nhà trường Đại học ANND.

Trân trọng tình cảm tốt đẹp mà Ban Biên tập, lãnh đạo báo CAND đã dành tặng nhân ngày 20/11, đại diện lãnh đạo của các trường cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, và biên tập viên Báo CAND. 

Đại tá Trần Kim Thẩm trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy trò nhà trường Đại học CSND và Cao đẳng CSND.

PGS.TS Phan Xuân Tuy - Hiệu trưởng trường Đại học ANND bày tỏ, năm nào nhà trường cũng nhận được lẵng hoa tươi thắm, những lời chúc mừng, động viên đối với đội ngũ nhà giáo trong lực lượng CAND vào ngày 20/11. PGS.TS Phan Xuân Tuy cũng mong muốn giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi để nâng cao công tác truyền thông, từ đó thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong hoạt động của nhà trường, đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ truyền thông trong ngành CAND được sâu rộng, kịp thời.

Tại Đại học CSND, PGS.TS Nguyễn Giang Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới những người làm báo CAND đã luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất tới các thầy, cô trong nhà trường, đồng thời cũng mong muốn, Báo CAND tiếp tục là người bạn đồng hành với nhà trường trong mọi hoạt động, hỗ trợ trong công tác truyền tải thông tin kịp thời, sâu sắc hơn nữa các hoạt động, nhất là thông tin công tác giáo dục và đào tạo của Đại học CSND tới người dân và bạn đọc.

Huyền Nga
.
.