Bám đường tuần tra sau giãn cách xã hội

Thứ Ba, 15/09/2020, 08:38
Sau khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội, lại tái diễn tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông uống rượu, bia chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu… Trước thực tế đó, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo TTATGT địa bàn...

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được ngăn chặn và đẩy lùi, tỉnh Quảng Nam đã gần như khôi phục các hoạt động của đời sống xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội, lại tái diễn tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông uống rượu, bia chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu… Trước thực tế đó, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo TTATGT địa bàn...

CSGT Quảng Nam kiểm tra xe tải lưu thông trên QL1A đoạn qua huyện Núi Thành.

Theo chân tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1A, đoạn qua huyện Núi Thành, chúng tôi được Thiếu tá Trần Phước Hải cho biết, kết thúc một tuần cách ly tại nhà theo quy định, anh tiếp tục tham gia tổ công tác đảm bảo TTATGT. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh tham gia cùng đồng đội trực chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường ĐT603 tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, giáp ranh với quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, trong nửa tháng trời ròng rã. 

Công việc tại chốt rất vất vả và dễ bị lây nhiễm dịch bệnh, vì đây là tuyến đường trọng điểm nối Quảng Nam với TP Đà Nẵng, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông. Bất kể thời tiết mưa, nắng thất thường, bám chốt 24/24h. Thế nhưng, vừa kết thúc thời gian làm nhiệm vụ tại chốt, anh và đồng đội được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 7 ngày theo quy định, rồi tiếp tục trở lại đơn vị tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo TTATGT, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, trong thời gian chống dịch COVID-19, đơn vị triển khai cán bộ chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát trên tuyến đường ĐT603 và QL1A tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn. Đồng thời, chốt chặn trên QL1A tại khu vực Dốc Sỏi, huyện Núi Thành và 2 tổ chốt chặn ở huyện miền núi Nam Giang. Trong quá trình tổ chức chốt chặn, phối hợp cùng lực lượng y tế và các đơn vị chức năng kiểm soát phòng chống dịch, lực lượng CSGT còn phát hiện 1 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông trên QL1A tại huyện Núi Thành sử dụng ma túy và 1 trường hợp gắn biển số giả cho ôtô để lưu thông trên tuyến ĐT603 đoạn qua thị xã Điện Bàn, bàn giao cho Công an địa phương xử lý theo thẩm quyền. 

“Từ 6h ngày 13/9, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh được kết thúc hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh. Qua hơn một tháng rưỡi ròng rã tham gia công tác phòng, chống dịch gắn với nhiệm vụ đảm bảo ATGT, mặc dù phải làm việc với cường độ cao, thời tiết rất khắc nghiệt song được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và sự giúp đỡ, sẻ chia của nhân dân, các CBCS của đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng mừng là dù tiếp xúc với lượng người lớn, nhưng CBCS tuyến đầu vẫn giữ được an toàn, không có trường hợp bị lây nhiễm dịch bệnh”, Thượng tá Nhân chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, sau khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội, tình trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại. Cùng với đó, các doanh nghiệp vận tải, xe khách sau thời gian dài dừng hoạt động, khi được hoạt động trở lại dễ phát sinh tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu; cơi nới thành thùng xe để chở hàng hóa, đất cát làm rơi vãi xuống đường... Rồi tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe máy tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn. 

Trước thực tế đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông; tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông...

Ngọc Thi
.
.