BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thắp hương tri ân các cố lãnh đạo Bộ

Thứ Năm, 18/04/2019, 17:52
Ngày 18-4, nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4/2019), Đoàn cán bộ Ban liên lạc (BLL) Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đến thăm, thắp hương tưởng niệm các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời tới thăm, trao quà một số cán bộ hội viên BLL lão thành, cao tuổi tại Hà Nội.


Đến thăm, thắp hương tưởng niệm tại tư gia cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; cố Thứ trưởng Trần Quyết và cố Thứ trưởng Nguyễn Tài, trò chuyện cùng gia quyến các đồng chí, những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã có dịp ôn lại nhiều kỷ niệm xúc động về 3 đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an lão thành. 

Xúc động trước tình cảm mà Đoàn cán bộ BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam đối với người cha quá cố của mình, thân nhân các gia đình đã cảm ơn các thành viên trong Đoàn. 
Đoàn đã đến thăm, trao quà Đại tá Nguyễn Quốc Thái, hiện nằm liệt giường, bị dính 2 chân vì di chứng chất độc hóa học chiến tranh.
Đoàn cán bộ BLL Công an chi viện chiến trường miền Nam thắp hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Trong chuyến thăm, tri ân, trao quà lần này, đoàn còn đến thăm một số gia đình các đồng chí là hội viên cao tuổi, đau yếu trong BLL: Thượng tá Lương Phan Thọ ( SN 1920), Phó Ban An ninh Khu 10, nguyên cán bộ Cục Hồ sơ; Đại tá Nguyễn Văn Cử (SN 1924), quê quán Quảng Ngãi, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ( nay là Cục Tổ chức cán bộ); Thượng tá Nguyễn Văn Vấn (SN 1936), cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, nguyên cán bộ Cục Ngoại tuyến Bộ Công an. 

Đặc biệt Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà Thượng tá Nguyễn Quốc Thái, SN 1926, cán bộ biệt báo T65, nguyên cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ ( nay là Cục Tổ chức cán bộ). 

Hiện nay ông Thái sức khỏe rất yếu, khoảng gần 1 năm nay nằm liệt giường, hai chân bị sùi, dính vào nhau do di chứng chất độc hóa học và cuối cùng Đoàn đến thăm hỏi, trao quà Đại tá Hoàng Bá Tuy, Sn 1935, nguyên cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ ( nay là Cục Tổ chức cán bộ) Bộ Công an. 

Đoàn đến thăm hỏi, động viên Đại tá Hoàng Bá Tuy vừa phẫu thuật trở về sau tai nạn giao thông.

Gia cảnh gia đình ông Tuy hiện rất khó khăn, vợ ông bị đột quỵ nhiều năm nằm liệt, bản thân ông Tuy và người con trai bị tai nạn giao thông, bị di chứng vì chấn thương sọ não sau tai nạn.

Chuyến thăm của Đoàn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Công an lão thành; là biểu hiện chân thành, sinh động nhất về nghĩa tình đồng đội, tình cảm gắn bó keo sơn giữa những người cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Tâm Minh
.
.