26 thập thể và cá nhân trong CA tỉnh Hòa Bình được khen thưởng

Thứ Sáu, 24/02/2023, 13:40

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 và giao ban công tác tháng 2/2023. 

Ngay sau khi phát Lệnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15/11/2022 đến 15/02/2023), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; các mục tiêu; công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng được bảo vệ an toàn tuyệt đối; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, do đó tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, góp phần cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình vui Tết, đón xuân an toàn.

Công an Hòa Binh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên Đán 2023 -0
Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.

Theo đó sau 3 tháng ra quân, lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra, khám phá 177 vụ tội phạm, làm rõ 403 đối tượng phạm tội (đạt tỷ lệ trên 90,8% vượt chỉ tiêu đề ra), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.  Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình cũng phá chuyên án cờ bạc - số đề, bắt 5 đối tượng về hành vi đánh bạch dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World năm 2022 với số tiền lên đến 50 tỷ đồng; điều tra, làm rõ 1 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 73 tỷ đồng.

Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm về ma túy, phá nhiều tụ điểm ma túy phức tạp. Lực lượng chức năng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện, bắt 70 vụ, 119 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 11 bánh, 372,41 gam hêrôin, 8.174 viên và 2.992,57 gram ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngoài ra lực lượng chức năng về quản lý Nhà nước cũng đã tiếp nhận, xử lý trên 1.030 tin báo về ATTT, lập biên bản và xử lý hành chính hàng trăm trường hợp, vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 124 khẩu súng tự chế, 3.536 viên đạn các loại, 62 quả pháo...đã trả 657.234 thẻ CCCD cho người dân và tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử 253.828 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã triển khai thực hiện quyết liệt luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ, xử phạt 4.802 phương tiện các loại, tước 1.332 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.707 phương tiện; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 13 vụ, 17 đối tượng phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật.

Với những thành tích đạt được, tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã có 26 tập thể, 42 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; tiếp tục đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân.

Ngô Thủy- Đỗ Tuấn 
.
.