Công an Hòa Bình nhận được nhiều Thư cảm ơn của người dân

Thứ Tư, 02/03/2022, 07:56

Thời gian qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận được nhiều Thư cảm ơn của người dân về những việc làm tốt, việc tử tế với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những hành động mang tính nhân văn sâu sắc đã khắc hoạ hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình trong lòng nhân dân.

Tiêu biểu là: Anh Phạm Văn Công, sinh năm 1975, trú tại tổ 7, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình gửi Thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã giúp gia đình anh ngăn chặn vụ cháy lớn. Trước đó, vào khoảng 9h43 ngày 16/2/2022 tại gia đình anh Phạm Văn Công xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng lên tại khu vực kho và bếp của gia đình.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy và 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Sau khi phát hiện cháu bé 7 tuổi (là con anh Phạm Văn Công) đã thoát ra ngoài, lực lượng chữa cháy tiến hành di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành phun nước dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Sau khi đám cháy được khống chế, các đồng chí đã hỗ trợ gia đình thu dọn tài sản, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trong thư anh Phạm Văn Công viết: “Chúng tôi cảm kích trước hành động dũng cảm của các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các anh thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Chúng tôi mong các anh có thật nhiều sức khỏe để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”.

Cũng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, sau khi nhặt được tài sản có giá trị, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình đã trả lại người bị mất. Vào khoảng 23h ngày 9/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động gồm: Trung úy Hoàng Anh Quân, Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn, Trung sỹ Đinh Xuân Du và Binh nhất Bùi Việt Dũng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Hòa Bình 1 phát hiện một chiếc ví da màu nâu bên trong có hơn 11 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình xác minh chủ tài sản. Qua xác minh, các đồng chí đã xác định người bị mất là anh Đinh Đức Hải, trú tại tổ 7, phường Thái Bình, TP Hòa Bình. Các đồng chí đã lập tức liên hệ với người bị mất để trả lại tài sản. Đến chiều 12/1, tại trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Ban chỉ huy đơn vị đã tiến hành trao lại toàn bộ tài sản bị mất cho anh Đinh Đức Hải. Nhận lại tài sản bị mất, anh Đinh Đức Hải vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến các chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ .

Như Hùng
.
.