"Siêu trộm" đột nhập công sở, phá két sắt lấy tiền tỉ nướng sòng bạc

Thứ Sáu, 25/08/2017, 09:51
"Cõng" trên mình 2 tiền án về cùng tội danh trộm cắp tài sản, với "kinh nghiệm" số má đột vòm của mình, để thỏa mãn trò đỏ đen, Cao Xuân Sơn đã chọn đối tượng nhắm đến là các doanh nghiệp, công sở để trộm tài sản.

Trong thời gian hơn 1 năm trời, "siêu trộm" này đã đột nhập 11 cơ quan trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phá két sắt lấy đi hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 17-8, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ vì đã có thành tích phá thành công Chuyên án 417D, bắt giữ đối tượng Cao Xuân Sơn (45 tuổi), trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An), là thủ phạm đã gây ra 11 vụ đột nhập cơ quan, trường học và công sở trên địa bàn, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. 

Các đơn vị được trao thưởng bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71) và Công an huyện Diễn Châu.

"Siêu trộm" Cao Xuân Sơn.
"Siêu trộm" Cao Xuân Sơn.

Hàng loạt công sở bị "đột vòm"

Sáng sớm ngày 16-11-2015, Trường THPT Phan Đăng Lưu, đóng trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) được phen tá hỏa khi thầy cô giáo và học sinh đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam thì bất ngờ phát hiện phòng hành chính đã bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi toàn bộ số tiền 490 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm đơn trình báo tới lực lượng chức năng. Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, dấu vết hiện trường không hề để lại bất cứ manh mối nào cho thấy, đối tượng gây án rất chuyên nghiệp, thời gian gây án diễn ra vào lúc đêm khuya, không có người qua lại nên quá trình truy tìm hung thủ đã phải tạm dừng.

Bẵng đi một thời gian, vụ việc tại Trường THPT Phan Đăng Lưu đang xếp chồng trong tủ hồ sơ thì thêm một trường học nữa trên địa bàn tiếp tục trở thành điểm "ghé thăm" của đạo chích.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 13-5-2016, tại trường THPT Nghi Lộc 1, đóng trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc đã bị trộm đột nhập, phá két sắt lấy đi số tiền 40 triệu ðồng. Khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát cũng không thu được bất cứ dấu vết nào liên quan.

Đối tượng thực nghiệm lại hiện trường một vụ trộm.

Hơn một tháng sau đó, vào đêm ngày 15-6-2016, Trụ sở của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - CTCP (Cieno 4) tại TP Vinh tiếp tục bị trộm đột nhập, cạy phá két sắt lấy đi số tiền 300 triệu đồng và 1 máy tính xách tay. Lần này, vật chứng mà cơ quan điều tra thu được là chiếc laptop do đối tượng vứt lại bên đường.

Từ 3 vụ đột nhập cùng phương thức và thủ đoạn lợi dụng đêm tối đột nhập vào trường học, doanh nghiệp rồi dùng máy khoan, xà beng phá két sắt lấy tài sản, trước khi rời khỏi hiện trường đối tượng đã xóa sạch dấu vết, cơ quan điều tra nhận định, có thể đối tượng gây ra các vụ án này là một. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng hiềm nghi gặp rất nhiều khó khăn, hàng trăm đối tượng trong diện nghi vấn đã được đưa vào sàng lọc nhưng không mang lại kết quả.

Khi vụ án đang tiếp tục rơi vào bế tắc thì ngày 22-9-2016, tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An trên địa bàn Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc bị kẻ gian lấy đi số tiền 38 triệu đồng.

Liên tiếp sau đó, một số cơ quan, trường học khác tiếp tục trở thành nạn nhân: như ngày 15-11-2016, Trường THPT huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị mất cắp số tiền 280 triệu đồng; Ngày 18-11-2016, Trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu bị mất số tiền hơn 300 triệu đồng cùng 1 dây chuyền vàng, lắc vàng; Ngày 30-12-2016, tại Công ty Than đá gần cầu Bến Thuỷ (TP. Vinh) đối tượng đột nhập lấy đi số tiền 322 triệu đồng và mới đây nhất là ngày 16-6, trụ sở làm việc của Công ty TNHH Tâm Trí Mạnh tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đã bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số tiền 116 triệu ðồng, 100 UDS, 6.000 nhân dân tệ và 3 ÐTDÐ.

Đối tượng Cao Xuân Sơn.

Thủ phạm đơn thương độc mã

Trước tình hình các vụ trộm két sắt tại các cơ quan, tổ chức xảy ra liên tục, gây thiệt hại lớn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, tiến hành điều tra làm rõ, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án, tránh gây hoang mang cho quần chúng nhân dân và đặc biệt các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn để dựng lên ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp này. Đầu tháng 4-2017, Chuyên án đã được xác lập tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ đặc thù để tiến hành điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, từ sau khi chuyên án được xác lập, các đối tượng lại án binh bất động, trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm 2017 không xảy ra các vụ trộm cắp có thủ đoạn tương tự.

Đến ngày 17-6-2017, sau khi nhận tin báo từ Công ty TNHH Tâm Trí Mạnh, Ban chuyên án đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và nhận định, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đã hoạt động trở lại, vẫn với thủ đoạn xóa sạch dấu vết, dùng sơn xịt lên các camera theo dõi ở công ty và lần này y còn tháo cả các đầu thu camera để tránh bị ghi hình.

Đang trong quá trình điều tra thì vào khoảng giữa tháng 7-2017, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án đã nắm được thông tin vô cùng giá trị: Trên địa bàn thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông có đối tượng Cao Xuân Sơn (45 tuổi), trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế.

Trao thưởng cho Ban chuyên án.

Từ thông tin quý giá này, Ban chuyên án đã tập trung xác minh lai lịch của Cao Xuân Sơn thì được biết Sơn đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù mặc dù không có việc làm nhưng Sơn lúc nào cũng dư giả tiền bạc và tiêu tiền "mạnh tay", có những thời điểm Sơn nướng tiền vào chiếu bạc với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Trước những đặc điểm này Ban chuyên án đã quyết định đưa Cao Xuân Sơn vào danh sách đối tượng nghi vấn hàng đầu. Tuy nhiên, quá trình đánh giá về đối tượng Ban chuyên án nhận định Sơn là đối tượng ranh ma, kín đáo trong mọi biểu hiện, hành động nên rất khó "đánh" trực tiếp vào hành vi phạm tội của y.

Tiếp tục theo dõi di biến động và thu thập tài liệu về đối tượng Cao Xuân Sơn, Ban chuyên án nắm được thông tin Sơn là kẻ mê cờ bạc, thời gian chính của Sơn là trên chiếu bạc, và "nghiên cứu" lô đề.

Từ tình tiết này, Ban chuyên án quyết định theo dõi và chờ thời cơ để bắt giữ Sơn với hành vi "Đánh bạc". Ngày 22-7-2017, Phòng PC45 đã điều tra làm rõ 1 vụ đánh bạc bằng hình thức "lô đề" tại Thị trấn Con Cuông, bước đầu bắt 2 đối tượng, trong đó có Cao Xuân Sơn với số tiền tang vật mà y đã ném vào sòng bài là hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, đối tượng Sơn trong 9 ngày đầu vô cùng ranh mãnh khi tỏ ra thành khẩn khai nhận về hành vi đánh bạc, nhưng "đóng băng" khi được điều tra viên hỏi về các vụ trộm xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, và những chứng cứ thu thập được, đối tượng Cao Xuân Sơn cuối cùng đã phải khai nhận y chính là thủ phạm của các vụ trộm két xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, tại Nghệ An, Sơn đã gây ra 8 vụ trộm với số tiền tài sản là hơn 1,4 tỷ đồng và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản với số tiền trộm được là hơn 400 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị khác. Tổng tài sản mà Cao Xuân Sơn đã chiếm đoạt được trong các vụ án này là trên 2 tỷ đồng.

Với phương thức, thủ đoạn là chuẩn bị công cụ gồm máy khoan điện, mũi khoan, tua vít, đục bê tông, xà cậy, đoạn dây thừng, găng tay, đèn pin, Cao Xuân Sơn điều khiển xe máy wave màu đỏ, do Trung Quốc sản xuất đi từ thị trấn Con Cuông đến các địa bàn điều nghiên, theo dõi trước đó để tiến hành trộm cắp tài sản vào khoảng đêm khuya.

Đối với những cơ quan, doanh nghiệp có gắn camera an ninh đối tượng đã dùng sơn và xịt vào các camera, lấy đi đầu thu camera để che giấu hành vi của bản thân, đồng thời dùng dụng cụ khoan phá để trộm tiền, tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Xuân Sơn để điều tra, mở rộng về tội "Trộm cắp tài sản" và "Đánh bạc". 

Thủy Phương
.
.
.