Cảnh báo của cảnh sát Đức và Italia
- Ngạc nhiên với vũ khí “có gai” chống khủng bố của Cảnh sát Anh
- Cảnh sát Pháp bắt 2 nghi phạm khủng bố âm mưu tấn công Paris
- Bộ mặt mới của khủng bố: Tấn công rẻ nhất, trả giá đắt nhất
Theo tờ Die Welt, một trong 2 nghi can kể trên (có tư tưởng dân tộc cực đoan) là cảnh sát bị đình chỉ công tác đã sử dụng máy tính văn phòng tìm kiếm địa chỉ của các chính khách đối lập.
Cảnh sát cho biết, 2 đối tượng này bị nghi lên kế hoạch bắt cóc và sát hại các chính trị gia có quan điểm khác biệt với chúng về vấn đề người nhập cư. Và chúng đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, đạn dược cùng kế hoạch tấn công.
Trong số những chính trị gia có tên trong danh sách kể trên có nhiều người thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel.
Cùng ngày 9-9, tờ Sputnik dẫn cảnh báo của Cơ quan tình báo Liên bang Đức (BND) về nguy cơ các nhóm khủng bố và IS có thể gắn chất nổ tự chế lên các loại máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ như flycam để không kích đối phương. Thậm chí chúng có thể dùng flycam để phát tán vật liệu phóng xạ (bom bẩn).
"Các loại UAV bán trên thị trường với khả năng mang máy quay cũng có thể dùng để triển khai vật liệu nổ chứa chất phóng xạ. Ngay cả khi chỉ có vài người bị ảnh hưởng, nó cũng là một biện pháp khủng bố hiệu quả và đáng sợ", ông Friedrich Grommes, trưởng ban chống khủng bố và tội phạm quốc tế của BND tuyên bố.
"Việc dùng flycam làm vũ khí tấn công chưa phổ biến ngoài khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, sẽ có lúc chúng được tận dụng để tấn công các mục tiêu tại châu Âu hoặc Mỹ", chuyên gia chống khủng bố Chris Rousseau khuyến cáo.
Trước đó (6-9), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết, cơ quan công tố Iraq đang điều tra 4 công dân Đức bị nghi ủng hộ IS. Theo ông Martin Schaefer, 4 người này đều là thiếu nữ và hiện đang bị giam giữ tại Iraq.
![]() |
Flycam và chất nổ tự chế của IS bị phát hiện. |
Về phần mình, cảnh sát Italia mới mở chiến dịch tuần tra, kiểm soát trên diện rộng nhằm vào xe tải hạng nhẹ lưu thông trong khu vực trung tâm lịch sử, du lịch của thủ đô Rome. Và đã thu giữ 24 xe, bắt 114 đối tượng (chủ yếu do liên quan đến ma túy).
Để triển khai chiến dịch cao điểm này, khoảng 3.500 cảnh sát được huy động để phối hợp hoạt động 24/24 giờ với lực lượng cảnh sát các nước trong khối tự do đi lại Schengen.
Theo giới truyền thông, cảnh sát Italia đã tăng cường các biện pháp ngăn ngừa tấn công khủng bố xung quanh các địa điểm nghệ thuật và kiến trúc, cũng như các khu vực đông người qua lại. Nhiều hàng rào an ninh và các khối bê tông đã được đặt để ngăn ngừa nguy cơ tấn công bằng ôtô tại các con phố du lịch nổi tiếng ở nhiều thành phố như Rome, Milan, Bologna, Turin.
Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro vừa có phát biểu gây tranh cãi khi tuyên bố, bất kỳ ai hét lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) tại quảng trường chính của thành phố này sẽ bị bắn hạ tại chỗ. Ông Luigi Brugnaro còn khẳng định, Venice là địa điểm an toàn hơn Barcelona và đã áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh mạnh mẽ.
Theo giới truyền thông, Italia từng phá vỡ nhiều âm mưu của IS, trong đó có việc đập tan một chi nhánh của IS từng lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán Israel ở Rome và Vatican. Trang mạng Newsweek vừa dẫn cảnh báo của Chỉ huy đội cận vệ Thụy Sĩ bảo vệ Vatican và Giáo hoàng, khi ông Christoph Graf cho rằng, việc tấn công nhằm vào ngôi nhà của Giáo hội Thiên chúa giáo ở Rome chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một cuộc tấn công như thế xảy ra ở Rome. Nhưng chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho điều này”, ông Christoph Graf phát biểu trên trang tin cath.ch. Đội cận vệ Thụy Sĩ là lực lượng đảm trách vấn đề an ninh cho Vatican và Giáo hoàng. Nhưng trên thực tế, các lực lượng vũ trang của Italia mới là lực lượng bảo vệ thực sự cho Tòa thánh Vatican.
![]() |
Đặc nhiệm Đức vừa triển khai một đợt truy quét chống khủng bố ở Frankfurt hôm 8-9. |
Theo chuyên gia Emilie Oftedal, bọn khủng bố quyên góp, chuyển tiền và chi tiền theo cách rất bình thường, với nguồn tài chính phổ biến là tiền lương và tiền tiết kiệm của các thành viên, tiếp theo là tiền từ các vụ phạm pháp nhỏ, chỉ 1/4 “ngân sách” lấy từ tổ chức khủng bố quốc tế.