Trưởng Công an xã vùng biên gần dân, mẫn cán

Thứ Hai, 16/05/2022, 06:45

Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Trưởng Công an xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên (Tây Ninh) vinh dự là một trong 3 tấm gương Trưởng Công an xã tiêu biểu được Công an tỉnh Tây ninh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen trong đợt thi đua đảm bảo ANTT, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ngay từ khi được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thạnh Bình, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng đã nhanh chóng tiếp cận công việc đề ra những kế hoạch, chương trình hành động thiết thực; phối hợp tuyên truyền chặt chẽ và vạch rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, giúp người dân đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối ANTT. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết, phần lớn tệ nạn xã hội ở Thạnh Bình là đua xe trái phép, tội phạm đánh bạc, buôn lậu, nay đã bị triệt phá triệt để. Huỳnh Trung Dũng đã dành thời gian nghiên cứu, vận dụng nhiều giải pháp quản lý mới để đưa ra nhiệm vụ cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Tâm niệm muốn làm được việc thì phải gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi đời sống người dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm và tháo gỡ khó khăn, rồi giúp đỡ người dân giải quyết các mâu thuẫn. Từ đó, được người dân quý mến vì sự chan hòa, gần gũi của anh.

Trưởng Công an xã vùng biên gần dân, mẫn cán -0
Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Trưởng Công an xã Thạnh Bình nghiên cứu giải pháp đảm bảo ANTT.

Nắm chắc tình hình, anh họp Ban Chỉ huy, CBCS sàng lọc đánh giá, nhận định, rồi đề ra phương pháp triển khai các mặt công tác cho hiệu quả. Anh chỉ đạo thành lập các trang fanpage, facebook, các nhóm zalo để tuyên truyền về ANTT để mọi người dân tiếp nhận, nắm thông tin. Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, được ghi âm lại dùng và dùng loa phát những khu vực dân cư, vùng sâu để người dân nắm bắt, hiểu kỹ mà không cần phải họp dân.

Người dân đã cung cấp cho Công an xã nhiều tin có giá trị, hỗ trợ Công an phát hiện 4 vụ trộm, 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 8 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu; xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, giao 16 đối tượng, 14 xe môtô “độ” cho Công an huyện Tân Biên xử lý. Điển hình, chỉ trong một ngày, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng cùng đồng đội mật phục nhiều nhóm buôn lậu thuốc lá trái phép trên tuyến đường TL793, đoạn qua xã Thạnh Bình (giáp ranh với huyện Tân Châu). Tuy bị chúng chống trả quyết liệt nhưng anh Dũng cùng đồng đội đã dũng cảm bắt được 5 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thu giữ nhiều xe môtô, 4.810 bao thuốc lá lậu các loại. Trước đó, nhận được tin báo về vụ mất trộm bình ắc quy ở Trạm phát sóng di động của VNTP (tọa lạc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình), anh Dũng đã trực tiếp xuống hiện trường, xem xét dấu vết, điều tra và bắt được thủ phạm ngay sau đó.

Ông Võ Quang Trung, ngụ tổ 3, ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình, xúc động: “Nhờ anh Dũng mà vùng đất này rất yên bình. Trước đây, Thạnh Bình thường xuyên xuất hiện tệ nạn đánh bạc, đá gà.Bây giờ, địa bàn không còn điểm nóng để người dân phải phản ánh nữa. Đua xe, ma túy đều giảm. Người dân rất tin tưởng và quý mến anh Dũng...”.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng cùng lực lượng Công an xã Thạnh Bình cũng đã phát huy được vai trò xung kích trên tuyến đầu. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính cũng được Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng quan tâm, bố trí công việc một cách hợp lý để thuận lợi cho người dân một cách nhanh, gọn và không phiền hà.

T.Nhung – M.Nhật
.
.