Trưởng Công an xã biên giới gương mẫu, được dân tin yêu

Thứ Ba, 28/06/2022, 07:17

Đại úy Hốih Đưu vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen là một trong những Trưởng Công an xã giỏi toàn quốc năm 2022.

Thượng tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, Ga Ri là xã vùng cao, xa nhất ở huyện biên giới Tây Giang. Nơi đây, bà con Cơ Tu xem Đại úy Hốih Đưu, Trưởng Công an xã, là đứa con thân yêu của bản làng mình. Đại úy Hốih Đưu gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, vượt qua mọi khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATXH địa bàn, xây dựng xã Ga Ri trở thành “lá cờ đầu” của  huyện Tây Giang về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đại úy Hốih Đưu vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen là một trong những Trưởng Công an xã giỏi toàn quốc năm 2022.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Đại úy Hốih Đưu tâm sự rằng, năm 2020, anh được điều động lên công tác tại xã Ga Ri, đây là xã vùng cao, xa nhất ở huyện Tây Giang, đường giao thông đi lại khó khăn, thường sạt lở, tắc nghẽn vào mùa mưa bão. Người dân Ga Ri đều là đồng bào Cơ Tu sinh sống giáp nước bạn Lào… Khi về Ga Ri, anh xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy, không quản ngại khó khăn, cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị bám sát địa bàn cơ sở. Đặc biệt, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo ANTT, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trưởng Công an xã biên giới gương mẫu, được dân tin yêu -0
Đại úy Hốih Đưu trao đổi công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã và cán bộ xã Ga Ri.

“Ở vùng biên giới xa xôi, bà con dân tộc Cơ Tu còn nhiều khó khăn, lại thêm những phong tục lạc hậu như cưới hỏi, ma chay rườm rà, tốn kém… Nhất là thường xuyên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫncòn xảy ra trong đời sống sinh hoạt của người dân. Bám sát địa bàn cơ sở, CBCS Công an xã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân; tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín để vận động, tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Nhờ đó, những mâu thuẫn đều được giải quyết dứt điểm từ lúc manh nha hình thành, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Công an xã còn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ga Ri, lực lượng dân quân thường trực của xã tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường tiểu ngạch, đường dân sinh trên tuyến biên giới, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm lợi dụng xâm nhập vùng biên giới tiến hành các hoạt động phá hoại, phạm tội…”, Đại úy Hốih Đưu chia sẻ.

Thời gian qua, Công an xã Ga Ri đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vượt biên trái phép, đẩy đuổi 15 đối tượng từ địa phương khác đến có ý định vượt biên qua Lào khai thác cây dược liệu. Trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CBCS Công an xã đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, thu hút trên 6.000 lượt người tham gia, vận động thu hồi 15 khẩu súng tự chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để tình trạng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ xảy ra. Bên cạnh đó, công tác PCCC tại cơ sở cũng được Công an xã chú trọng, thường xuyên tuyên truyền đến các thôn, bản, khu dân cư, cơ sở kinh doanh; chú trọng tuyên truyền phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng. Vì thế, trong 2 năm 2020-2021 không có vụ cháy, nổ nào xảy ra. Lực lượng Công an xã Ga Ri cũng thường xuyên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật kết hợp với răn đe, giáo dục các loại đối tượng hình sự, ma túy… góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra.Với những nỗ lực đó của CBCS Công an xã Ga Ri, thời gian qua, địa bàn xã Ga Ri không có trường hợp nào vi phạm pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Đại úy Hốih Đưu, thực hiện Đề án triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử của Bộ Công an, Công an xã Ga Ri đã tập trung lực lượng thực hiện tốt phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phiếu", đảm bảo thông tin thu thập "đúng, đủ, sạch, sống"; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng. CBCS Công an xã Ga Ri chủ động phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Tây Giang trực tiếp đến từng thôn, làm việc không quản ngày đêm, phục vụ người dân, bảo đảm 100% người dân được rà soát, cập nhật thông tin, người đủ tuổi được làm thủ tục hồ sơ cấp CCCD, hoàn thành vượt thời gian quy định. Trong thời gian dịch bệnh COVD-19 bùng phát, lực lượng Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng, ngành chức năng luôn làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, không để các đối tượng, người từ địa phương khác đến làm cho tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, Công an xã Ga Ri luôn  chú trọng công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã duy trì hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", tổ "tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới", "Nhân dân tự nguyện giao nộp chìa khóa xe môtô, xe gắn máy cho già làng, người có uy tín, Trưởng thôn quản lý trong các ngày Tết cổ truyền"...

Hồng Thanh
.
.