Phó Trưởng Công an xã lập nhiều thành tích trong công tác

Thứ Sáu, 24/03/2023, 09:14

Đại úy Hồ Hoàng Quang Long (SN 1991), Phó Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là người có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Tháng 6/2014, tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, chiến sĩ trẻ hăng hái trở về miền đất đỏ Tây Nguyên nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau 4 năm tôi luyện bằng việc tham gia điều tra, triệt phá nhiều vụ án kinh tế lớn, anh được cấp trên điều động tới nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng.

Phó Trưởng Công an xã lập nhiều thành tích trong công tác -0
Đại úy Hồ Hoàng Quang Long.

Ở đơn vị mới, Đại úy Hồ Hoàng Quang Long đã cùng đồng đội lập nhiều thành tích, triệt phá hàng loạt vụ án liên quan tới kinh doanh, thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, pháo nổ, buôn bán trái phép động vật rừng… đồng thời giúp Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan tới các lĩnh vực phụ trách.

Tháng 10/2020, Đại úy Hồ Hoàng Quang Long được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, một địa phương nằm giữa đô thị Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt, vốn luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT. Trên cương vị công tác mới, Đại úy Hồ Hoàng Quang Long đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là sự chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm công tác, quản lý địa bàn từ những đồng nghiệp đi trước.

Phó Trưởng Công an xã lập nhiều thành tích trong công tác -0
Nhóm tàng trữ pháo nổ trái phép bị Công an xã Hiệp Thạnh bắt giữ trong dịp Tết vừa qua.

Anh chia sẻ, mặc dù đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từng xử lý không ít tình huống, vụ việc trên thực tế nhưng khi về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, anh vẫn gặp không ít bỡ ngỡ bởi những vấn đề “muôn hình vạn trạng” xảy ra ở cơ sở. “Bí kíp” giúp anh và đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, không để phát sinh những điểm nóng, các vấn đề phức tạp trên địa bàn chính là nhờ vào “thế trận lòng dân”.

“Không gì lọt qua được tai mắt nhân dân!..”, Đại úy Hồ Hoàng Quang Long mở đầu câu chuyện giữ vững ANTT trên địa bàn bằng việc nhấn mạnh tới vai trò của bà con địa phương. Anh chia sẻ, ngay từ những ngày đầu tới nhận chức vụ Phó Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, anh đã cùng đồng đội tới từng thôn tiếp xúc, làm quen và tranh thủ vai trò của những người có chức sắc, uy tín trong việc phối hợp tuyên truyền, phòng chống tội phạm, quản lý chặt chẽ vấn đề về nhân khẩu. Các đối tượng cốt cán, thành phần “bất hảo”, thường hay tụ tập ăn nhậu, quậy phá và có biểu hiện vi phạm pháp luật được Công an xã Hiệp Thạnh lên danh sách để quản lý, theo dõi, đồng thời triệu tập lên răn đe.

Vụ án vừa được Đại úy Hồ Hoàng Quang Long cùng đồng đội triệt phá thành công gần đây nhất là vụ trộm cắp tài sản hàng loạt do một số đối tượng thực hiện. Đại úy Hồ Hoàng Quang Long kể, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hiệp Thạnh nhận được trình báo của 5 hộ dân trên địa bàn các thôn Bắc Hội và Phi Nôm, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà ban ngày, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn.

Cùng với việc ghi lời khai của các bị hại, Công an xã Hiệp Thạnh đã kiểm tra, xác định hiện trường, vẽ sơ đồ hiện trường và khẩn trương truy tìm đối tượng gây án. Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập ban đầu, Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh và Đại úy Hồ Hoàng Quang Long xác định tất cả các vụ trộm trên đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Thủ đoạn của nhóm trộm này là tìm kiếm những gia đình đi làm không có ai ở nhà liền tìm cách phá cửa, đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản có giá trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3 vừa qua, Công an xã Hiệp Thạnh đã triệu tập Lương Văn Đức (SN 1991, thường trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) và Quang Văn Thoải (SN 1994, thường trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tạm trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng), lên làm việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng trên đã phải cúi đầu thừa nhận cùng với Phạm Văn Hoàng (SN 1991, thường trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) lợi dụng những gia đình ban ngày đi làm, không có người ở nhà phá cửa, vào trong tìm kiếm, trộm cắp các loại tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an xã Hiệp Thạnh đã chuyển hồ sơ, đồng thời bàn giao những đối tượng trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Nhờ nỗ lực không ngừng trong công tác, luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phát sinh từ cơ sở, Đại úy Hồ Hoàng Quang Long đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021, được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Khắc Lịch
.
.