Nữ cán bộ Công an tận tụy với công tác khám chữa bệnh

Thứ Ba, 26/10/2021, 06:51

Trung tá Nguyễn Thị Vân, Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được biết đến là nữ cán bộ nhiệt huyết với công việc và có nhiều giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong công tác khám, chữa bệnh. Với những cống hiến trong công việc, nhiều năm liền chị vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Thị Vân khi chị vừa trở về từ buổi kiểm tra, khảo sát với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc thành lập khu cách ly tập trung. Với nụ cười hồn hậu, chị niềm nở chia sẻ về công việc hàng ngày của mình ở Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chị Vân cho biết, đến nay, chị đã hơn 22 năm công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh. Khắc ghi, thực hiện nghiêm 12 điều y đức và tận tâm, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, chị luôn tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác khám chữa bệnh nhằm giúp các bệnh nhân là CBCS Công an sớm bình phục sức khỏe để tiếp tục công tác và chiến đấu.

Cũng theo chị Vân, hiện Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế có 14 CBCS nhưng phải đảm nhận một khối lượng lớn công việc. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số CBCS đăng ký khám ban đầu tại bệnh xá gần 4.000 lượt người (có thẻ bảo hiểm); đội ngũ cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh đã thực hiện khám cho 2.600 lượt bệnh nhân. Để mỗi bệnh nhân được khám và điều trị trong điều kiện tốt nhất, chị đã khảo sát, chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đề xuất Bộ Công an trang cấp thêm nhiều trang thiết bị y tế kỹ thuật cao như máy xét nghiệm sinh hóa, máy X-quang, điện tim, siêu âm, thuốc Đông y, vật lý trị liệu.

2.jpg -0
Trung tá Nguyễn Thị Vân khám bệnh cho cán bộ, chiến sĩ tại Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trung tá Nguyễn Thị Vân nhớ lại, vào năm 2016, ngay sau khi Bộ Công an có chủ trương chuyển từ khám chữa bệnh bằng ngân sách Nhà nước sang khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhận thấy chủ trương này nếu thực hiện sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và công sức, tạo thuận lợi cho người đến khám chữa bệnh nên chị đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh nhanh chóng triển khai diện rộng trong toàn lực lượng.

Để có thể hoàn thành chủ trương theo tiến độ, triển khai hiệu quả đồng bộ, chị cùng các cán bộ tại Bệnh xá nỗ lực tăng ca làm ngoài giờ. Nhờ vậy nên chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế có các phòng chức năng, có giấy phép hoạt động, 100% cán bộ y tế được cấp giấy phép y tế, đội ngũ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị khám chữa bệnh đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết trong công tác thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Vào thời điểm ấy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế là một trong số các đơn vị hoàn thành sớm nhất chủ trương này. Và, bản thân chị đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen...

Trung tá Nguyễn Thị Vân chia sẻ, dù khối lượng công việc nhiều nhưng chị và các CBCS ở đơn vị luôn dành thời gian cho những hoạt động hướng về cơ sở. Hàng năm, Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đều phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức các đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ở các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới.

Đặc biệt, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đơn vị của chị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an kịp thời cấp phát và tổ chức tiêm hơn 9.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho CBCS trong lực lượng; đồng thời tham mưu, bổ sung trang cấp kịp thời hàng ngàn trang thiết bị, vật tư y tế cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, Bệnh xá luôn đảm bảo duy trì công tác thường trực y tế liên tục 24/24h để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh.

"Dù công việc có phần vất vả hơn trước nhưng tôi và đồng đội luôn hiểu được rằng, sự vất vả ấy vẫn chưa là gì so với rất nhiều đồng chí khác đang xung phong trên tuyến đầu chống dịch. Vì thế, CBCS công tác tại bệnh xá luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và nỗ lực hết mình trong công việc với mong muốn góp một phần sức lực vào cuộc chiến chống dịch COVID-19", Trung tá Nguyễn Thị Vân bày tỏ.

Anh Khoa
.
.