Nữ Cảnh sát làm theo lời Bác

Thứ Tư, 08/03/2023, 06:55

Ngày 6/3/2023, Bộ Công an khen thưởng, biểu dương và tôn vinh 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Thiếu tá Võ Thị Linh Châu, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản và truy nã truy tìm - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An vinh dự được biểu dương, khen thưởng trong buổi Lễ trang trọng này.

Thiếu tá Võ Thị Linh Châu luôn không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, là hạt nhân tích cực trong các mặt công tác.

Từ tháng 10/2004 đến nay, đồng chí được phân công công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An. Từng trải qua nhiều vị trí công tác, từ nhiệm vụ trinh sát, điều tra, tham mưu tổng hợp, dù ở lĩnh vực công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

4.jpg -0
Thiếu tá Võ Thị Linh Châu.

Trong 5 năm qua, đồng chí đã tham gia cùng đồng đội triệt xóa hơn 22 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt, điều tra đề nghị truy tố 52 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 18kg ma túy các loại. Đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, hạn chế thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy. Thiếu tá Võ Thị Linh Châu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác Hội và phong trào phụ nữ, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra theo giao ước thi đua.

Với thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động Đoàn, Hội, Thiếu tá Võ Thị Linh Châu đã vinh dự được Bộ Công an, Chủ  tịch UBND tỉnh, Hội LHPN Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng trên 30 bằng khen, giấy khen. Năm 2014, đồng chí đạt danh hiệu Thanh niên Công an Long An tiêu biểu, được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tuyên dương thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen; năm 2020 là một trong những gương điển hình trong phòng, chống tội phạm ma túy toàn quốc được Bộ Công an tuyên dương tại TP Hà Nội và được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; 3 năm liền (2020, 2021, 2022) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; đạt Giải thưởng Phụ nữ Công an tỉnh Long An tiêu biểu năm 2022.

T.Phượng
.
.