Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Thứ Ba, 30/11/2021, 18:17

Chiều  30/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trên 1.000 tỷ đồng tại TP Sóc Trăng.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).

Thưởng nóng Ban Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ -0
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao thư khen và thưởng 30 triệu đồng cho Ban Chuyên án. 

Từ nguồn tin của nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, cá cược với số tiền lên đến trên 1.000 tỷ đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án, chiều 26/11, Ban chuyên án phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công, bắt giữ 17 đối tượng liên quan.

Khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TP Sóc Trăng, cơ quan Công an thu giữ trên 1,3 tỷ đồng; 26.400 USD; 50 điện thoại; nhiều thẻ ATM; máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật liên quan.

Thưởng nóng Ban Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ -0
Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thưởng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án. 

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980) và Từ Phi Hải (SN 1987) cùng ngụ tại TP Sóc Trăng là những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc "khủng" này. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm trước. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, các nghi can ngưng hoạt động vì những công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng mở thưởng. Đến cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp… 

Thưởng nóng Ban Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ -1
Thưởng nóng Ban Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ -2
Một số tang vật vụ án. 

Tại Lễ khen thưởng, ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận chiến công của Công an tỉnh và đọc Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của Ban Chuyên án đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, cá cược với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thưởng 30 triệu đồng cho Ban Chuyên án. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng Ban Chuyên án 30 triệu đồng.

Văn Đức - Hoàng Trung
.
.