Ninh Thuận triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Tư, 24/11/2021, 19:55

Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với tính chất, quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận vừa được đấu tranh khám phá.

Nguồn tin riêng của PV Báo CAND chiều tối 24/11 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, đăng ký nhân khẩu tại thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn, Ninh Sơn; tạm trú ở khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Gia Bảo cùng 6 đối tượng có liên quan, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ gần 436 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính máy tính bảng, 2 xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi, 3 thẻ tín dụng, 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thông tin ban đầu cho biết, với tư cách là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc nêu trên, Nguyễn Hoàng Gia Bảo sử dụng 2 tài  khoản Super master phân cấp 11 tài khoản Master và 28 tài khoản Agent để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cược bóng đá, đánh bài…trực tuyến. Theo đó, từ ngày 1/6 đến 15/10, đường dây đánh bạc do Bảo điều hành đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hơn 14 triệu điểm cá cược, quy đổi giá trị hơn 700 tỷ đồng, trên 500 đối tượng tham gia.

Được biết đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với tính chất, quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận đã được đấu tranh khám phá. Đến tối 24/11, một tổ công tác vẫn đang khám xét nơi ở của một số đối tượng khác ở địa bàn huyện Ninh Sơn, trong khi đó các điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang đấu tranh xét hỏi đối với Nguyễn Hoàng Gia Bảo và 6 đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc nêu trên để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

 

Hữu Toàn
.
.
.