Nỗ lực đảm bảo ANTT các điểm lễ hội ở Cố đô Huế

Chủ Nhật, 01/05/2022, 08:53

Dịp lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có nhiều lễ hội được tổ chức thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương tham gia. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Công an TP Huế và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo ANTT, ATGT tại các điểm diễn ra lễ hội.

Từ ngày 30/4, khai mạc Ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực 2022 tại công viên Tứ Tượng, đường Lê Lợi, TP Huế, với chương trình nghệ thuật quảng diễn và trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, để đảm bảo an toàn cho sự kiện này, trước đó, Ban Chỉ huy Công an TP Huế đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT, ma túy, CSCĐ… phối hợp với Công an phường trực chốt 24/24h tại những điểm diễn ra các hoạt động để phục vụ người dân và du khách. Sự kiện này thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng thức các món ăn Huế nên ngoài chú trọng đảm bảo ANTT, Công an TP Huế còn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh thực hiện các phương án PCCC tại các địa điểm diễn ra quảng diễn ẩm thực.

dam bao.jpg -0
Công an các phường ở TP Huế tuần tra đảm bảo ANTT tại lễ hội trong dịp 30/4 và 1/5.

Tương tự, Festival “Thuận An biển gọi” được tổ chức tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) diễn ra trong 5 ngày, đêm liên tục, từ ngày 28/4 đến 2/5, gồm các chương trình nghệ thuật, hoạt động cộng đồng, thi đấu thể dục thể thao với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, ca sĩ, diễn viên quần chúng. Do đã trở lại trạng thái bình thường mới sau dịch bệnh COVID-19 nên trong đêm khai mạc tối 28/4, đã có hàng nghìn người dân và du khách đổ về vùng biển Thuận An để tham gia hưởng ứng sự kiện.

Đại úy Nguyễn Đình Công, Trưởng Công an phường Thuận An, chia sẻ: Ngoài đảm bảo tình hình ANTT, ATGT, đơn vị còn triển khai các phương án nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng lợi dụng đông người để trộm cắp, cướp giật tài sản. Đồng thời phối hợp với các lực lượng địa phương bảo đảm an toàn cho người dân, du khách khi đến tắm biển Thuận An…

Tại các tuyến đường phố đêm Hoàng thành, phường Thuận Hòa, TP Huế, Công an phường Thuận Hòa (TP Huế) cũng đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương thành lập “Tổ tự quản đảm bảo ANTT phố đêm Hoàng Thành” với 13 thành viên. Nhiệm vụ của tổ là thường xuyên phối hợp với Công an phường và các lực lượng chức năng khác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực phố đêm.

Ngoài các điểm lễ hội ở địa bàn TP Huế, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) cũng đã tổ chức chương trình “Ngày hội vùng cao” với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, một số lễ hội được tái hiện như lễ cúng dâng Zèng, lễ hội cồng chiêng, phiên chợ vùng cao, tục đi sim, tắm suối… thu hút lượng lớn khách du lịch đến với huyện miền núi A Lưới.

Theo Trung tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn A Lưới đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến với Ngày hội. Từng vị trí, khu vực, tuyến đường, địa điểm diễn ra các lễ hội đều được Công an huyện bố trí lực lượng vừa làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vừa hướng dẫn đường cho du khách.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trao đổi, với những chương trình lễ hội hấp dẫn, cộng với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài nhiều ngày nên lượng khách du lịch đến Cố đô Huế lưu trú tăng cao. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với lực lượng Công an TP Huế và Công an các phường tăng cường kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng để đảm bảo ANTT, ngăn chặn tình trạng nâng giá, “chặt chém”.

Tại các địa bàn diễn ra hoạt động lễ hội, lực lượng CSGT - Trật tự Công an các đơn vị, địa phương vừa tổ chức tuần tra lưu động vừa thành lập các chốt kiểm tra đảm bảo TTATGT, vừa phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn và điều tiết các phương tiện giao thông. Đồng thời bố trí, sắp xếp phương tiện đậu, đỗ đúng nơi quy định, tránh ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm… Lực lượng Công an toàn tỉnh được huy động nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH, ATGT để người dân, du khách an tâm vui chơi lễ hội.

Anh Khoa
.
.