Đến với người dân bằng những việc làm thiện nguyện

Chủ Nhật, 19/03/2023, 06:06

Là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến (38 tập thể, 37 cá nhân) được Bộ Công an tuyên dương nhân dịp Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023), Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình trở thành niềm tự hào của Công an xứ biển Bạc Liêu.

Xuất thân trong gia đình nông dân ở xã Phong Tân, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), Thiếu tá Trần Văn Tuấn gắn bó thời gian khá dài tại Đội Tham mưu, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu.

doahuongduong 1.jpg -0
Thiếu tá Trần Văn Tuấn làm nhiều việc thiện nguyện, được người dân tin yêu.

Anh kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ tham mưu thực hiện công tác chính trị tư tưởng; theo dõi việc thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an tỉnh; tham mưu trang trí khánh tiết; tham mưu tổ chức các đợt hội thao của Công an tỉnh.., cho đến quản lý, theo dõi, quyết toán kinh phí và quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện được trang cấp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn của đơn vị...

Luôn khắc sâu lời Bác dạy "Đối với công việc, phải tận tụy", Thiếu tá Trần Văn Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 18/4/2019, Trần Văn Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Trở thành Phó trưởng Công an xã phụ trách lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội tại cơ sở, lại là một xã ven biển với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… đặt ra cho Thiếu tá Trần Văn Tuấn "bài toán" khó, nặng nề.

Đến nay "bài toán" đó đã có lời giải. Cụ thể, hàng chục hộ dân chấp nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án Điện gió trên địa bàn, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT; điều tra, làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 10 đối tượng; triệt phá 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 10 đối tượng; triệt xóa 42 điểm đánh bạc dưới các hình thức; giáo dục, cảm hóa trên 150 đối tượng có hành vi gây mất ANTT tại địa phương; hòa giải thành công 126 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động, thu hồi trên 3.000 viên đạn, 3 súng quân dụng và nhiều dao kiếm tự chế… Đó là những con số biết nói.

Năm 2021, chung tay cùng Công an tỉnh thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chiến dịch cấp CCCD, với vai trò là Phó trưởng Công an xã, Thiếu tá Trần Văn Tuấn cùng Ban Chỉ huy Công an xã triển khai toàn diện, quyết liệt các giải pháp, tận tình "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, tỗ chức sử dụng hiệu quả mạng xã hội Zalo để thông báo; hướng dẫn kịp thời, chính xác cho bà con.. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tá Trần Văn Tuấn cùng CBCS đều tổ chức phát loa lưu động tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Anh còn được bà con yêu quý bởi những việc làm thiện nguyện. Đời sống người dân xã Vĩnh Hậu vốn phụ thuộc vào từng chuyến ghe đánh bắt hải sản. Đồng cảm với nỗi vất vả của bà con nơi đây, đồng chí Tuấn đã trích tiền lương cá nhân cũng như vận động các nhà hảo tâm tặng hơn 1.200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học… với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết: "Từ ngày được điều động về giữ làm Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, Thiếu tá Trần Văn Tuấn đã phát huy hiệu quả vai trò Công an chính quy tại cơ sở, góp phần không nhỏ sớm đưa địa phương phục hồi và phát triển, ổn định kinh tế - xã hội".

V. Đức - T. Nguyễn
.
.