“Rắn vàng” cùng nhau làm thiện nguyện

Thứ Bảy, 01/10/2022, 09:40

Không chỉ là sân chơi gắn kết những người đồng niên, "Hội Đinh Tỵ - Rắn vàng 1977 Việt Nam" (gồm những người SN 1977) còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ khi thành lập năm 2016 đến nay, rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, bị tai nạn nguy kịch… được Hội hỗ trợ kịp thời.

Là người sáng lập hội đồng niên này, luật sư Vũ Hồng Hoa (Hoa Vũ, ở Hà Nội) cho biết, Hội Đinh Tỵ - Rắn vàng 1977 Việt Nam được thành lập với tiêu chí rất giản dị là nơi sẻ chia của các thành viên với những hoàn cảnh khó khăn và những lúc hoạn nạn. Đến nay, đã có hơn 24 ngàn thành viên tham gia trên khắp các tỉnh, thành và cả các bạn sinh sống, làm việc ở nước ngoài như: Anh, Cộng hòa Czech, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông…

ran-vang-1.jpg -0
Đại diện "Hội rắn vàng 1977" tặng quà cho trẻ em tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Việc chia sẻ và một lòng thiện nguyện xuyên suốt từ khi Hội mới được thành lập. Đến nay đã có hàng trăm trường hợp bệnh tật, bị tai nạn nguy kịch đột xuất được hỗ trợ kịp thời với số tiền gần 10 tỷ đồng. Chưa kể số tiền mua hàng hóa trao tặng và tiền đóng góp của các "Hội rắn vàng" ở các tỉnh, thành hỗ trợ thành viên trên địa bàn.

Một trong những trường hợp tai nạn thương tâm được hỗ trợ là chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1977) ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chị Thùy làm công nhân vệ sinh môi trường, tối 11/12/2021, trên đường đi làm về, bị tai nạn giao thông, phải cưa mất chân trái. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chị Thùy là lao động chính trong nhà. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, các thành viên rắn vàng đã nhanh chóng ủng hộ 80 triệu đồng. “Tôi không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn các bạn “Rắn vàng” đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn…”, chị Nguyễn Thị Thùy xúc động nói.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1977) cũng có hoàn cảnh bi thảm. Bố mẹ mới qua đời, một em trai bị tai nạn giao thông đã mất, em trai còn lại bị ung thư, ra đi chiều 20/7/2022. Chị Bình là giáo viên mầm non, lấy chồng ở Hà Nội, chồng làm công chức ở phường. Tối 18/7, gia đình đi xe khách từ Hà Nội về quê để gặp em trai lần cuối thì bị tai nạn giao thông tại tỉnh Nghệ An vào sáng 19/7. Gia đình 4 người đều được chuyển đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu do bị thương rất nặng. "Hội rắn vàng” đã kêu gọi quyên góp nhanh được 40 triệu đồng hỗ trợ chị Bình.

“Khi có trường hợp bị tai nạn hoặc ốm đau bệnh tật nguy cấp, các bạn “Rắn vàng” thông tin cần hỗ trợ thì thành viên trong Ban thiện nguyện nhanh chóng xác minh, bất kể giờ giấc. Khi thông tin chính xác, Hội trưởng là người đăng thông báo quyên góp. Việc kêu gọi hỗ trợ những trường hợp gặp tai nạn, hoàn cảnh khó khăn được thực hiện rất chặt chẽ”, chị Thu Hoài - thành viên Ban thiện nguyện cho biết.

Nhóm còn hỗ trợ người thân của các thành viên. Con trai của một đồng niên tên là Nguyễn Đức Chính (SN 2006, mẹ của Chính SN 1977), nhà ở Gia Lâm, Hà Nội, bị tai nạn giao thông rất nặng vào tháng 7/2021. Điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cần kinh phí để mổ gấp nhưng gia đình rất khó khăn, các thành viên “Rắn vàng” đã ủng hộ 57 triệu đồng.

Còn con trai của chị Bích Thuận ở tỉnh Vĩnh Phúc học lớp 11 cũng bị tai nạn giao thông vào tháng 10/2021 phải cấp cứu tại bệnh viện. Do dịch COVID-19 nên gia đình gặp nhiều khó khăn, thành viên "rắn vàng" ủng hộ 50 triệu đồng để con chị được mổ kịp thời.

Theo chị Hoa Vũ, Trưởng Ban thiện nguyện Hội Đinh Tỵ - Rắn vàng 1977, khi có trường hợp khẩn cần hỗ trợ kinh phí, thông tin được đăng trên nhóm thì các thành viên rất tích cực đóng góp. Kinh phí được chuyển ngay đến người nhận và công khai để các thành viên biết. Hội còn tích cực hỗ trợ người dân, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng cao… có hoàn cảnh khó khăn, tặng bò, tặng trâu cho thành viên đồng niên có hoàn cảnh khó khăn để làm sinh kế; tặng học bổng và đồ dùng học tập, xây dựng, sửa chữa, cơi nới phòng ăn, phòng ngủ nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số một số tỉnh, thành; làm sổ tiết kiệm tặng một số thành viên có hoàn cảnh thương tâm; bảo trợ tiền học tập cho con một số thành viên bị tai nạn, bệnh tật đã qua đời; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7; tham gia hiến máu nhân đạo…

Hội phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Tết yêu thương, Tết cho người nghèo, gói bánh chưng tặng bệnh nhân nghèo dịp Tết, xây nhà tình thương, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ… Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 năm 2021, Hội tích cực hỗ trợ kinh phí và vật dụng phòng, chống dịch cho một số bệnh viện và nhiều trường hợp gặp khó khăn. Mỗi tỉnh, thành đều có “Hội rắn vàng”.

Một trong những "Hội rắn vàng" địa phương hoạt động thiện nguyện rất tốt, đó là "Rắn vàng" Đất Tổ (tỉnh Phú Thọ). Nhiều thành viên khó khăn được hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng bò, tặng phương tiện làm ăn… Anh Nguyễn Châu Long – phụ trách "Hội Rắn vàng Đất Tổ" cho biết: “Hoạt động của chúng tôi rất thiết thực, cụ thể. Đầu năm, Ban Điều hành họp đưa ra kế hoạch thực hiện những phần việc trong năm. Sau đó, Trưởng Ban thiện nguyện triển khai chi tiết đến các thành viên. Các trường hợp khó khăn được hỗ trợ xây nhà tình thương, được tặng bò… phải có xác nhận của UBND cấp xã”.

Ông Ngôn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa qua, "Hội Đinh Tỵ - Rắn vàng 1977" liên hệ với chính quyền địa phương để trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, địa phương ủng hộ và tạo điều kiện cho đoàn…

Nguyễn Cảnh
.
.
.