CSGT giúp người đàn ông không giấy tờ tuỳ thân đi lạc về với gia đình

Thứ Tư, 25/01/2023, 10:35

Vào khoảng 21h35 ngày 24/1, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được tin báo có một nam giới đi xe đạp từ km 185 hướng Hà Nội đi Hà Nam, nghi bị lạc đường.

Tổ công tác số 2 và số 4, của Đội 3 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã tiếp cận và đưa về trạm thu phí Pháp Vân (km188), người này không có giấy tờ tuỳ thân và có khai tên là Nguyễn Văn Trung (SN 1952), trú tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đi bị lạc đường không tìm được về nhà.

Cảnh sát giao thông giúp đỡ người đi lạc về với gia đình -0
Ông Nguyễn Văn Trung (thứ 4 từ phải sang) được người nhà đến trụ sở CSGT đón về.

Tổ công tác đã liên hệ Công an xã Đào Viên để xác minh. Công an xã Đào Viên xác nhận ông Nguyễn Văn Trung đúng là người của địa phương, người nhà đang đi tìm. Sau đó, anh Nguyễn Văn Thành- con trai ông Trung đã liên hệ với tổ công tác, từ Quế Võ, Bắc Ninh xuống đón bố về đoàn tụ với gia đình.

Thủy - Hiền
.
.