Ra mắt mô hình điểm "Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ"

Thứ Năm, 05/05/2022, 13:57

Thông qua mô hình, CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đến các tầng lớp nhân dân với những hành động thiết thực. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp, giúp người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ…

Ngày 5/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị ra mắt và triển khai mô hình điểm “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng CSGT tỉnh và công an các huyện, thành phố.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ra mắt mô hình điểm
Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CSGT từ tỉnh đến cơ sở khi thực thi nhiệm vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng mô hình điểm “Cảnh sát giao thông thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, Phòng CSGT và Đội CSGT các huyện, thành phố sẽ thực hiện mô hình với các nội dung cụ thể để đạt hiệu quả cao.

Thông qua mô hình, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đến các tầng lớp nhân dân. Với những hành động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo và hiệu quả, qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp, giúp người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ… Trong giao tiếp ứng xử, CBCS lực lượng CSGT phải thực hiện “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ); luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế, điều lệnh CAND, quy trình công tác, tôn trọng, lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ nhân dân khi giải quyết thủ tục hành chính, ứng xử với người vi phạm pháp luật về TTATGT, ứng xử qua điện thoại, thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện giao thông, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm…

Ngoài ra, CBCS lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc không được làm, đó là vi phạm các quy định về đạo đức, nếp sống văn hóa; không vi phạm các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực thuần phong, mỹ tục bản sắc văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tráng A Tủa nhấn mạnh: Việc ra mắt mô hình này có ý nghĩa rất nhân văn, quan trọng, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong lòng Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”. Thiếu tướng Tráng A Tủa đề nghị, thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và lực lượng CSGT tỉnh cần có lộ trình cụ thể hơn trong việc thực hiện mô hình; xây dựng các diễn đàn lắng nghe ý kiến của người dân, có nhiều việc làm, hành động thiết thực vì Nhân dân phục vụ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng…

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo mô hình điểm “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ” đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước với các đơn vị, thực hiện 6 nhiệm vụ “3 xây, 3 chống”.

M.Hiền
.
.