Công an Tam Đảo giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ

Thứ Hai, 23/05/2022, 17:33

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ tối 22/5 đến chiều 23/5, nhiều xã trên địa bàn huyện Tam Đảo bị ngập sâu, một số đoạn đường bị sạt lở, nước tràn vào cả trong nhà dân, đặc biệt là thị trấn Đại Đình, Hợp Châu, các xã Minh Quang, Hồ Sơn...

Với tinh thần chủ động giúp dân, Công an huyện Tam Đảo đã huy động lực lượng đến các xã bị ngập nặng, phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn.

Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -0
Cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Đảo phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.
Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -1
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tam Đảo bị ngập lụt.

Đặc biệt, các tổ công tác của Công an huyện đã đến từng nhà dân bị ngập nước, tiếp cận kịp thời để sơ tán người dân và di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -0
Công an huyện Tam Đảo phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân di dời tài sản.
Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -1
Các vật dụng cần thiết của người dân đã được Công an huyện Tam Đảo đưa đến nơi an toàn.
Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -3
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều hộ dân bị ngập lụt.
Công an giúp dân sơ tán tài sản trong mưa lũ -0
Công an huyện Tam Đảo hỗ trợ người dân di chuyển gia súc, gia cầm.

Trước đó, để chủ động ứng phó với mưa bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các đơn vị cấp huyện, thị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tham khảo các tài liệu trên trang của Tổng cục Phòng, chống thiên tai để nhận biết, ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

M.Hiền
.
.