Sóc Trăng:

Cảnh sát giao thông trực chốt giúp bệnh nhân về nhà an toàn

Thứ Bảy, 25/09/2021, 09:10

Phát hiện một phụ nữ chạy xe máy có dấu hiệu mệt mỏi, tay lái loạng choạng, Thượng úy CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đang trực chốt liền giúp đỡ đưa về nhà an toàn.

Sáng 25/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lúc 20h30 ngày 24/9, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), lực lượng làm nhiệm vụ thấy một phụ nữ chạy xe gắn máy hướng từ TP Sóc Trăng về huyện Thạnh Trị có dấu hiệu mệt mỏi, tay lái loạng choạng nên hướng dẫn vào chốt ngồi nghỉ.

CSGT trực chốt giúp bệnh nhân về nhà an toàn -0
Thượng úy Phạm Tư Duy phối hợp với tổ trực chốt đưa chị T. về nhà an toàn. 

Sau khi khai báo y tế, tổ trực chốt biết chị tên K.T (SN 1973, ngụ thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Chị T. cho biết bị bệnh thận mạn tính phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 24/9 tái khám theo lịch hẹn của bệnh viện, nhưng do nhà neo người, con nhỏ nên chị T. tự chạy xe máy đến BVĐK tỉnh Sóc Trăng khám (có giấy đi đường của chính quyền địa phương). Sau khi khám xong, chị T. chạy xe về nhưng do sức khoẻ yếu, đường xa nên đuối sức.
Thượng uý Phạm Tư Duy (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) cùng tổ trực chốt dùng phương tiện cá nhân đưa chị T. về nhà an toàn; đồng thời đóng góp hỗ trợ chị T. một khoản kinh phí mua thuốc uống... 
Văn Đức - C.Xuân
.
.