Cán bộ Công an xã tiêu biểu vùng Đất Mũi

Thứ Ba, 05/04/2022, 07:49

Năm 2020, Trung úy Trịnh Hữu Đệ (SN 1997) được Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau điều động từ Đội An ninh Công an huyện Cái Nước đến nhận công tác tại Công an xã Đông Hưng (huyện Cái Nước). Phát huy năng lực, sở trường, Trung úy Trịnh Hữu Đệ tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã Đông Hưng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Là cán bộ trẻ, với phương châm "Làm hết việc chứ không hết giờ", Trung úy Đệ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trên địa bàn xã; làm sạch dữ liệu dân cư tất cả các hộ dân, nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn đúng tiến độ mà Công an cấp trên đề ra; đảm bảo 100% dữ liệu công dân trên địa bàn "đủ, sạch, sống". Bằng sự sáng tạo, đồng chí tham mưu Ban chỉ huy Công an xã duy trì, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn, như: "Ánh sáng an ninh", "Camera an ninh"… Bên cạnh đó, đồng chí tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã thu thập tài liệu, nắm thông tin tình hình phục vụ Ban Chỉ đạo xã triển khai mô hình "Khu dân cư ấp Tân Phong an toàn về ANTT".

Nhằm đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch trên không gian mạng, Trung úy Đệ tham mưu thành lập, quản lý trang Fanpage Đông Hưng 24h, nhằm tuyên truyền quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh mạng theo quy định pháp luật. Qua đó, giúp nhân dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời…

Cán bộ Công an xã tiêu biểu vùng Đất Mũi -0
Trung úy Trịnh Hữu Đệ.

Khi dịch bệnh COVID[1]19 bùng phát lây lan trên địa bàn xã, Trung úy Đệ cùng đồng đội tích cực tuyên truyền đến nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, truy vết các trường hợp lây nhiễm, đưa người dân tiếp xúc với người bệnh đi cách ly tập trung và quản lý cách ly tại gia đình; tham gia chốt chặn, kiểm soát, đảm bảo ANTT tại các điểm chốt trên địa bàn nhằm đảm bảo việc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn...

Năm 2021, Trung úy Trịnh Hữu Đệ được UBND huyện Cái Nước tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 Giấy khen vì thành tích trong thực hiện 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Trung úy Đệ được đồng đội tín nhiệm, bầu chọn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, Trung úy Trịnh Hữu Đệ là 1 trong 66 thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc được Bộ Công an tuyên dương vào ngày 25/3, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại úy Phạm Trường An, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cho biết: "Trung úy Trịnh Hữu Đệ là gương mặt trẻ, tiêu biểu, xứng đáng được tuyên dương. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên phát động. Tin rằng, đồng chí Trịnh Hữu Đệ tiếp tục phát huy sức trẻ, cống hiến, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đã được cấp trên tuyên dương".

Văn Đức - T. Nhân
.
.