Routes Asia 2022 - cột mốc phục hồi ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng

Thứ Bảy, 04/06/2022, 16:25

Diễn ra từ ngày 6-8/6, sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022), tại Đà Nẵng đã hội tụ hơn 550 đại biểu, trong đó có 450 đại biểu quốc tế đến từ 81 hãng hàng không trên thế giới. Trong hôm nay 4/6, các đoàn đại biểu đã đến Đà Nẵng và bắt đầu cho chuỗi các sự kiện bên lề Routes Asia 2022…

Sự kiện Routes Asia 2022 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng vào sáng 6/6, do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty Informa Routes tổ chức.

Hơn 450 đại biểu từ các hãng hàng không quốc tế tham dự sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 tại Đà Nẵng -1
Các nhà hoạch định chính sách từ nhiều hãng hàng không, sân bay, điểm đến và nhà cung ứng của ngành hàng không khu vực châu Á gặp gỡ lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trong ngày 4/6. 

Theo ban tổ chức sự kiện, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã đón hơn 550 đại biểu đăng ký tham dự, trong đó có 450 đại biểu quốc tế từ 194 tổ chức gồm 81 hãng hàng không, 79 sân bay, 11 điểm đến và 23 đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không, trong đó 75-80% đến từ khu vực châu Á và còn lại đến từ châu Âu, Mỹ và các nước Trung Đông đăng ký tham gia và 100 đại biểu trong nước. Có 43 gian hàng tham gia trưng bày tại sự kiện này.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức sự kiện Routes Asia 2022, cho biết rất vinh hạnh khi Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của Việt Nam đăng cai Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch.

Hơn 450 đại biểu từ các hãng hàng không quốc tế tham dự sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 tại Đà Nẵng -0
450 đại biểu quốc tế từ 194 tổ chức gồm 81 hãng hàng không, 79 sân bay, 11 điểm đến từ khu vực châu Á và châu Âu, Mỹ và các nước Trung Đông tham gia sự kiện.

Từ sự kiện này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định với các đại biểu quốc tế là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực. 

Đà Nẵng kỳ vọng Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á sẽ mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hàng không nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, trao đổi khách, sản phẩm du lịch; phục hồi và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế đến Đà Nẵng; thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hàng không, phát triển công nghệ cao và logistics.

Hoài Thu
.
.
.