Nhiều doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm quy định đảm bảo ATGT

Thứ Bảy, 07/05/2016, 11:08
Tại tỉnh Phú Thọ, khi đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tại 7/7 đơn vị kinh doanh vận tải, nhận thấy, có 7/7 đơn vị cơ bản có ký hợp đồng lao động với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, tuy nhiên có tới 4/7 đơn vị lái xe chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. 2/7 đơn vị lái xe chưa được tập huấn nghiệp vụ về ATGT theo quy định.

Công ty CP Đức Thuận trong tháng 1 và tháng 2-2016 có 3 xe (19B-009.70, 19N-2097, 19L-8461) lái xe có vi phạm về thời gian lái xe liên tục; Chi nhánh Công ty TNHH Thịnh Hưng trong tháng 2-2016 có 4 xe người lái xe có vi phạm về thời gian lái xe liên tục trên 10% số ngày xe hoạt động trong một tháng.

Cũng với các lỗi trên, tại Nghệ An với 8 doanh nghiệp được tiến hành kiểm tra thì có 4/8 đơn vị có lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chưa được tập huấn nghiệp vụ vận tải, ATGT. Thậm chí như Công ty TNHH Thanh Thành Đạt còn chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chưa lập lý lịch hành nghề lái xe cho 39/39 lái xe.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe khách vi phạm.

Cũng ở Nghệ An có tới 6/8 đơn vị chưa lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phương tiện theo quy định. Công ty TNHH Vân Hà không có quyền sử dụng hợp pháp đối với 38 xe đi thuê do thực tế công ty không thuê xe để kinh doanh vận tải theo quy định, mà việc ký hợp đồng thuê xe chỉ là hình thức với mục đích để xin cấp phù hiệu xe; Công ty không tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện hoặc theo dõi việc sửa chữa, bảo dưỡng đối với các xe đi thuê.

Về vấn đề trích xuất dữ liệu từ TBGSHT, tại tỉnh Nghệ An, đoàn thanh tra cũng phát hiện HTX vận tải Huy Hải, trong tháng 2-2016 có 11 xe vi phạm liên tục; Công ty TNHH Vân Hà trong tháng 1 và 2-2016 có 7 xe người lái xe có vi phạm về thời gian lái xe liên tục trên 10% số ngày xe hoạt động trong một tháng; 4/8 đơn vị (Công ty CP TM&DL Hạ Vinh, Công ty TNHH Vân Hà, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, HTX vận tải hàng hóa hành khách Tiến Thành) không thực hiện đúng quy trình kiểm tra ATKT phương tiện trước khi tham gia hoạt động; 4/8 đơn vị không tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện trước khi xe tham gia hoạt động…

Trước hàng loạt vi phạm về an toàn giao thông này, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã yêu cầu Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cần tăng cường việc trích xuất dữ liệu phương tiện vi phạm về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày để xử lý vi phạm; yêu cầu Sở GTVT tỉnh Nghệ An thu hồi phù hiệu xe đối với 38 xe đi thuê của Công ty TNHH Vân Hà do các xe không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty, không đảm bảo điều kiện KDVT theo quy định; chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu báo cáo tình trạng xe khách trá hình

Theo Bộ GTVT, thời gian qua xuất hiện hiện tượng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình hoạt động như xe tuyến cố định, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Để làm rõ hơn về thực trạng, kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe dù, bến cóc, xe xin phù hiệu xe hợp đồng nhưng chạy như tuyến cố định, Bộ GTVT dự kiến tổ chức hội thảo vào 27-5 về chủ đề liên quan xe vận tải khách nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho việc quản lý loại hình vận tải này.

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT báo cáo chi tiết về thực trạng, kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân và công tác quản lý Nhà nước dẫn đến hiện tượng nêu trên, đồng thời đề xuất các giải pháp để quản lý tốt hơn, tránh hiện tượng này tái diễn trong thời gian tới.

Đ.N.

Đặng Nhật
.
.
.