Làm rõ trách nhiệm của lái xe bán tải trong vụ tai nạn tại cầu vượt Thái Hà

Thứ Năm, 12/11/2015, 08:27
Ngày 11/11, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cầu vượt Thái Hà tối 8/11.


Trước đó, Công an quận Đống Đa cũng đã triệu tập, làm việc với một số người có liên quan. Đó là Vũ Anh Tuấn (30 tuổi), trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội - người lái xe bán tải Ford Ranger; Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi), trú phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, và Lê Ngọc Trường (25 tuổi), trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Lý giải về hành động của lái xe taxi Đặng Ngọc Cường, vợ anh Cường (người có mặt trên xe trong thời điểm tai nạn xảy ra) cho biết: Chiều 8/11, anh Cường chở vợ con về quê ở phường Giang Biên (Hà Đông) chơi, đến khoảng 16h cùng ngày thì lên khu vực Đại lộ Thăng Long uống rượu. Đến 20h, anh Cường chở vợ con vào nhà người quen ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. Quá trình từ nhà người quen về nhà, xe của anh Cường có va chạm giao thông ở phố Bùi Xương Trạch, sau đó đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn với 7 xe máy ở cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc làm 1 người chết, nhiều người bị thương nặng...

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang nỗ lực cứu chữa cho tài xế taxi Đặng Ngọc Cường.

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, từ lời khai của những người liên quan và người chứng kiến vụ việc, hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đánh giá toàn diện, về cả các hành vi diễn ra và hậu quả vụ việc… để xác minh rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, với quan điểm xử lý triệt để và không bỏ lọt tội phạm. Về trách nhiệm của lái xe bán tải Vũ Anh Tuấn và những người bạn trong việc gián tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông, cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra và sẽ thông tin khi có kết luận cuối cùng.

Về tình hình sức khoẻ tài xế taxi Đặng Ngọc Cường, dù đang được các y, bác sỹ túc trực theo dõi nhưng chưa có tiến triển mới. Trưa 11/11 có mặt ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi được các bác sỹ Vũ Việt Hà, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - người trực tiếp tại cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc điều trị cho tài xế Cường chia sẻ: “Sau 3 ngày nằm viện, anh Cường chưa qua giai đoạn nguy kịch, vẫn hôn mê sâu, vết thương chảy máu trong não là nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, nhiều xương sườn vỡ, dập phổi cũng nghiêm trọng”. Theo bác sỹ Hà, tình trạng chảy máu trong não chưa cải thiện, lãnh đạo Hội đồng hội chẩn chưa có chỉ định can thiệp sọ não. Tiên lượng, sức khỏe tài xế trong tình trạng hôn mê mãi (kéo dài trung bình 2 tuần đến vài tháng), khả năng hồi tỉnh thấp. Ba ngày qua, kíp bác sĩ điều trị đã sử dụng thuốc an thần, thuốc bảo vệ não để hỗ trợ điều trị. Bệnh nhân được truyền sữa, cháo loãng qua ống dẫn để tiếp thêm năng lượng duy trì sự sống.

Có mặt tại tầng 4 Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện 108, chúng tôi đã gặp nạn nhân Lê Ngọc Trường (25 tuổi), trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, người bị hất lên nắp ca-pô xe taxi. Tình trạng sức khỏe anh Trường đến nay tương đối tốt, diễn biến tạm ổn định.

Khi được hỏi về nguyên nhân sự việc dẫn đến vụ taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt thì anh Trường cho biết, đã kể mọi việc với cơ quan Công an, không muốn nói gì thêm với báo chí. Vợ anh Trường cho biết, hiện tại chị không biết chiếc xe máy anh Trường đi trong đêm xảy ra tai nạn đang ở đâu, không thấy chiếc xe máy ở nhà.

An Quỳnh – Xuân Bùi - Trần Ngọc
.
.
.