Va phải tàu biển giữa đêm, ghe chở thức ăn thủy sản bị chìm giữa đêm

Chủ Nhật, 26/06/2016, 11:05
Lúc 3h sáng ngày 26-6, một chiếc ghe chở thức ăn thủy sản lưu thông trên sông Hậu, bất ngờ va chạm với đuôi một tàu biển, khiến 25 tấn tấn thức ăn bị chìm...

Theo thông tin ban đầu, ghe bị nạn mang BKS AG-20447 trọng tải 35 tấn, do ông Nguyễn Văn Sông (47 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cùng con trai chở theo 25 tấn thức ăn cho cá lưu thông trên sông Hậu hướng từ An Giang về Cần Thơ. Khi đến khu vực thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (công  viên Sông Hậu)  thì xảy ra va chạm với một tàu biển.

Do va vào đuôi một tàu biển, chiếc ghe chờ thức ăn thủy sản bị chìm 2/3

Vụ va chạm khiến chiếc ghe của ông Sông bị vỡ phần đầu, nước tràn vào các khoang. Tại hiện trường, chiếc ghe đã bị chìm 2/3 phần thân, nằm cách bờ sông khoảng 200m. Phần lớn số lượng thức ăn cũng bị ngập nước. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lưu thông vào đêm khuya, tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế nên dẫn đến va chạm. Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã huy động một ghe khác đến để trục vớt lượng thức ăn và tiến hành lai dắt ghe bị nạn vào bờ. Hiện Công an quận Ninh Kiều tiến hành lập biên bản để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

V.Đức - T.Lĩnh
.
.
.