Tai nạn giao thông đường thủy giảm cả 3 mặt

Thứ Sáu, 16/10/2015, 09:18
Trong 5 năm qua (từ 2011 đến hết tháng 6/2015), Ban an toàn giao thông (ATGT), BCĐ Cuộc vận động các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh tình hình hoạt động giao thông đường thủy, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn trật tự xã hội trên đường thuỷ nội địa


Tin từ Ban chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” (BCĐ Cuộc vận động) Trung ương cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng xây dựng phong trào, trong 5 năm qua (từ 2011 đến hết tháng 6/2015), Ban an toàn giao thông (ATGT), BCĐ Cuộc vận động các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh tình hình hoạt động giao thông đường thủy, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn trật tự xã hội trên đường thuỷ nội địa.

Qua công tác tuần tra kiểm soát đã lập biên bản xử lý 927.057 trường hợp vi phạm; Kho bạc Nhà nước thu 505,7 tỷ đồng; tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn 972 trường hợp; đình chỉ hoạt động 3.908 phương tiện, bến thủy nội địa.

Cảnh sát đường thủy Cần Thơ kiểm tra áo phao trên phương tiện thủy kinh doanh dịch vụ du lịch.

Lực lượng chức năng các địa phương đã kiến nghị với ngành đường thuỷ nội địa di dời 570 báo hiệu dẫn luồng không phù hợp; phát hiện, bắt giữ 892 trường hợp sử dụng xung điện để đánh bắt thuỷ sản trái phép, chuyển giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định; kiểm tra, xử lý 6.873 trường hợp vi phạm quy định về tạm trú, tạm vắng; đăng ký tạm trú cho 13.431 lượt người.

Trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, tai nạn giao thông trên đường thủy xảy ra 516 vụ, làm chết 409 người, bị thương 65 người; so với cùng kỳ (từ 2005 đến 2010) giảm 52,5% số vụ, số người chết giảm 55,3%, số người bị thương giảm 50,3%. Đây là kết quả đáng kể nhất do cuộc vận động này đem lại.

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết vào ngày 19/10, tại TP Cần Thơ, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ phối hợp, tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động; kèm theo đó là Lễ phát động nâng cao nhận thức về sử dụng áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.

Thái Bình
.
.
.