Đưa thi thể du khách ngoại quốc rơi xuống vực sâu ở Mã Pì Lèng

Thứ Sáu, 10/11/2017, 12:14
Ngày 10-11, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa được thi thể du khách người nước ngoài từ dưới vực lên để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tai nạn tại đèo Mã Pì Lèng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 9-11, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo của Công an xã Pả Vi về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 155+830 Quốc lộ 4C, thuộc địa phận thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người nước ngoài, chưa xác định được danh tính, quốc tịch. 

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mèo Vạc đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường, tổ chức các biện pháp cấp bách cứu hộ, cứu nạn, tiến hành lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường.
Hiện trường nơi nạn nhân bị rơi xuống vực.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Honda Blade màu trắng, BKS 23B1-253.92 đổ nghiêng bên phải sát đường hộ lan theo hướng từ huyện Đồng Văn về thị trấn Mèo Vạc. Giá chở hàng phía sau xe máy có buộc một ba lô.

Kiểm tra ba lô, Cảnh sát xác định bên trong có quần áo, một máy tính bảng hiệu Apple, một cuốn hộ chiếu mang tên Pont Lee Miguel, sinh ngày 29-9-1977, quốc tịch Tây Ban Nha.

 Dưới ta luy âm, dốc đá thẳng đứng, cách mặt đường Quốc lộ 4C khoảng 200 m về phía lòng sông Nho Quế, lực lượng chức năng phát hiện một tử thi là đàn ông, người nước ngoài (chưa rõ danh tính và quốc tịch, nghi là người có hộ chiếu trên).

Theo Công an huyện Mèo Vạc, việc tiếp cận đến vị trí tử thi làm rõ vụ tai nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, không có đường đi lại, trời mưa, vách đá trơn, dốc.
Trung Thực – Diệu Loan
.
.
.