Công an tỉnh Hà Giang thăm hỏi con cán bộ bị bệnh tim bẩm sinh

Thứ Năm, 10/08/2017, 21:48
Công an tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ một cán bộ có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh với tổng số tiền 66 triệu đồng.


Ngày 10-8, Thượng tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các đơn vị chức năng Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ tới Trung úy Vàng Mí Pó, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động và Hỗ trợ tư pháp (PK20) - có con trai 6 tháng tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ tới gia đình Trung úy Vàng Mí Pó.

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Lục Thế Hưng đã trao tặng Trung úy Vàng Mí Pó số tiền 40 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đóng góp, đồng thời chia sẻ: “Số tiền tuy không lớn nhưng là tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đóng góp, mong muốn động viên tinh thần, giảm nhẹ phần  nào khó khăn tới gia đình Trung úy Vàng Mí Pó…”. 

Bên cạnh đó, Phòng PK20 đã trao kinh phí hỗ trợ gia đình 18 triệu đồng, Tổng Cục An ninh 5 triệu đồng, Công an tỉnh có Quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và Hỗ trợ tư pháp trao kinh phí hỗ trợ tới gia đình Trung úy Vàng Mí Pó.
Được biết hoàn cảnh của Trung úy Vàng Mí Pó rất khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con nhỏ lại mắc bệnh tim bẩm sinh, việc chữa trị bệnh cần rất nhiều kinh phí. 
Hoàng Hiền - Lương Nguyễn
.
.
.