CSGT bám đường ngày cuối tuần xử lý phương tiện vi phạm trật tự ATGT

Chủ Nhật, 04/08/2019, 16:06

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và kế hoạch triển khai tổng kiểm tra đồng loạt các phương tiện ôtô khách, ô tô vận tải container, xe môtô, Công an TP Huế đã tập trung lực lượng ra quân đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC trên địa bàn.


Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị; xử lý các lỗi vi phạm Luật giao thông đường bộ như lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, chở 3, không đội mũ bảo hiểm… là nguyên nhân chính gây nên các vụ TNGT, từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng đơn vị đã tăng cường xử lý xe ben, xe tải, các phương tiện chở hàng hóa, vật liệu xây dựng vi phạm trật tự ATGT.

Tổ TTKS phía Bắc, Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế kiểm tra xe tải BKS: 75C-093.75 chở vật liệu rơi vãi trên đường.

Ghi nhận của PV Báo CAND vào sáng 4-8, dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng lực lượng Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế vẫn tích cực bám đường, xử lý các phương tiện chở vật liệu rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện tham gia giao thông. 

Chốt trực tại tuyến đường Lý Thái Tổ, gần bến xe phía Bắc, TP Huế, phát hiện tài xế Nguyễn Đắc Tuấn (SN 1994, trú phường An Đông, TP Huế) điều khiển xe tải BKS: 75C-093.75 chở vật liệu rơi vãi trên đường, Tổ TTKS phía Bắc, Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế do Thiếu tá Nguyễn Đình Xà làm Tổ trưởng đã ra tín hiệu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Tài xế Tuấn thừa nhận, xe chở đất từ thị xã Hương Trà vào san lấp công trình tại Tỉnh lộ 10 nhưng vì quãng đường xa nên tranh thủ chở đầy thùng xe dẫn đến rơi vãi, vi phạm Luật giao thông.

Ngoài lập biên bản vi phạm, CSGT còn nhắc nhở tài xế Nguyễn Đắc Tuấn chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

“Hành vi của tài xế Tuấn đã vi phạm lỗi chở hàng rời, vật liệu xây dựng có mui bạt che đậy nhưng để rơi vãi xuống mặt đường gây mất ATGT quy định tại điểm b, khoản 2, điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ. Theo đó, với hành vi này, ngoài tạm giữ bằng lái xe, tài xế Tuấn sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định”, Thiếu tá Nguyễn Đình Xà cho biết.

CSGT Công an TP Huế kiểm tra 75C-098.18 chở đất rơi vãi trên đường.

Tiếp đó, Tổ CSGT tiếp tục ra tín hiệu dừng xe tải 75C-098.18 do tài xế Nguyễn Văn Tin (SN 1986, trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chở vật liệu san lấp để rơi vãi. Vừa mở cửa cabin bước xuống xe, tài xế Tin cho biết, bản thân là lái xe thuê cho doanh nghiệp nên xin được gọi điện “trợ giúp”. Tuy nhiên với sự cương quyết của các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ, tài xế Tin buộc phải ký vào biên bản vi phạm. 

Thượng úy Huỳnh Văn Lũy, cán bộ tổ TTKS cho hay: “Nếu CSGT không cương quyết xử lý mạnh tay thì sau này, tài xế điều khiển phương tiện chở vật liệu xây dựng hoặc đất, đá san lấp sẽ tái diễn vi phạm. Việc để vật liệu rơi vãi từ thùng xe xuống đường không những gây nguy hiểm, mất ATGT mà còn gây mất mỹ quan đô thị…”.

Thiếu tá Nguyễn Đình Xà, Tổ trưởng Tổ TTKS phía Bắc, Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế lập biên bản tài xế lái xe tải vi phạm.
Và giải thích cho tài xế hiểu rõ về lỗi vi phạm, tránh tái diễn.

Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Tổ TTKS phía Bắc, Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm, xử phạt 10 xe tải vi phạm lỗi chở vật liệu để rơi vãi xuống mặt đường. 

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự Công an TP Huế, để xử lý nghiêm các xe ôtô tải, xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường đi vào địa phận thành phố, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ, Tố Hữu, Phạm Văn Đồng, Minh Mạng… Tính từ ngày 1 đến 4-8, đơn vị đã phát hiện gần 100 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự ATGT, trong đó lập biên bản xử lý hàng chục xe ôtô tải, xe ben chở vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường phố.

Từ đầu tháng 8-2019 đến nay, Công an TP Huế đã xử lý hàng chục trường hợp lái xe ôtô tải, xe ben chở vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường phố.

Tài xế Nguyễn Đắc Tuấn ký vào biên bản vi phạm.

“Lực lượng đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tài xế lái xe tải, xe ben vi phạm Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các lỗi cơi nới thùng xe, chở hàng vượt quá chiều cao quy định, để vật liệu rơi vãi. Qua đó giúp tài xế nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông và góp phần đảm bảo trật tự ATGT ở địa bàn Cố đô Huế”, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ khẳng định.


Anh Khoa
.
.
.