Xúc động những lá thư gửi đến Công an tỉnh Hải Dương

Thứ Hai, 13/06/2022, 07:20

Xin bắt đầu bài viết bằng lá thư cảm ơn của ông Lê Hữu Đông, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang (Hải Dương) gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc Công an huyện Bình Giang, Công an xã Vĩnh Hưng đã triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Những tình cảm trân quý của nhân dân

Lá thư là sự cảm kích của người dân trước sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Giang và Công an xã Vĩnh Hưng đã triệt xóa thành công tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, sáng 4/4, Công an huyện Bình Giang phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hưng đã đấu tranh, triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hoa (SN 1969, ở khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang). Đây là tụ điểm phức tạp, gây nhức nhối trong thời gian qua, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư. Đối tượng Hoa trực tiếp tham gia các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở của mình một cách tinh vi và xảo quyệt. Dù đã được chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, gia đình nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền giáo dục nhưng đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.

Xúc động những lá thư gửi đến Công an tỉnh Hải Dương -0
Thư khen của người dân gửi đến Công an tỉnh Hải Dương.

Bức thư bày tỏ: "Với tinh thần kiên quyết, mưu trí dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Giang kiên quyết không kể ngày đêm bám sát địa bàn, sử dụng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt đã đấu tranh, triệt phá tụ điểm về ma tuý, bắt giữ đối tượng đem lại sự bình yên, hạnh phúc, cuộc sống bình thường của nhân dân trên địa bàn khu dân cư Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng. Thể hiện tinh thần "Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ CAND".

Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang từng là tụ điểm phức tạp về ma túy, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Một số đối tượng mua ma túy với số lượng lớn ở nơi khác về chia nhỏ bán kiếm lời nên khu vực này thường xuất hiện nhiều đối tượng nghiện từ các nơi khác tìm đến mua và sử dụng… Trước tình hình phức tạp trên, với quyết tâm triệt phá bằng được tụ điểm phức tạp này, Công an huyện Bình Giang đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương lập án đấu tranh.

Với sự phối hợp với của các Phòng nghiệp vụ, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Công an huyện Bình Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ với 7 đối tượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trong đó, có các đối tượng như Vũ Công Vũ (SN 1999); Phạm Thị Hoa (SN 1969) và Phạm Xuân Trường (SN 1981) là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu và cung cấp ma túy cho việc bán lẻ tại khu vực này. Cùng với đó, để chuyển hóa địa bàn và đảm bảo ANTT tại khu vực này, từ cuối tháng 3/2022, Công an huyện Bình Giang phối hợp với UBND thị trấn Kẻ Sặt thành lập chốt kiểm tra hành chính đảm bảo ANTT tại địa bàn khu Hạ và duy trì 4 tổ công tác thường trực 24/24h đảm bảo ANTT tại khu vực này. Đến nay, tình hình ANTT tại khu này luôn được đảm bảo.

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm

Hải Dương nằm ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh, thành phố và có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua. Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội, Hải Dương cũng là địa bàn mà các đối tượng xấu thường lợi dụng để phạm tội, trong đó có tội phạm ma túy. Xác định ma tuý là nguồn gốc của các loại tội phạm…, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm tập trung đánh đúng và đánh trúng với tội phạm và tệ nạn ma túy này.

Vào khoảng 6h45' ngày 1/4, tại khu vực đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng Đỗ Tiến Sơn (SN 1991, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, Hải Dương), khi đang trên đường vận chuyển gần 12kg ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hải Dương tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, chỉ trong một thời gian ngắn Ban Chuyên án đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Long (SN 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà) cầm đầu, khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là đối tượng có 4 tiền án, 1 tiền sự; cầm đầu đường dây, trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh bắt giữ đến tháng 4/2021.

Xuân Mai - Nguyễn Hùng
.
.