Xúc động những lá thư du khách nước ngoài cảm ơn Công an xứ Huế

Thứ Sáu, 06/05/2022, 08:45

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhận nhiều thư cảm ơn từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước gửi đến ghi nhận việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tôi phạm, đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, cải cách hành chính…

Những lá thư này chính là sự động viên, khích lệ, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân địa phương.

Ngày 2/5, Công an xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) nhận được thư viết tay của nữ du khách Collins Whitney (SN 1987, quốc tịch Mỹ) gửi đến. Bức thư viết bằng tiếng Anh, trong đó có đoạn: “Tôi rất cảm kích khi Công an xã Thủy Thanh đã giúp tôi nhanh chóng tìm lại được số tài sản đánh rơi gồm ba lô, hộ chiếu, máy tính, đồng hồ, Ipad. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy số tài sản này. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều Công an xã Thủy Thanh!”.

Đại úy Lê Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Thủy Thanh kể lại, vào chiều 1/5, đơn vị nhận được tin báo, trong lúc di chuyển từ đoạn đường Lang Xá Bàu đến di tích cầu ngói Thanh Toàn, chị Collins Whitney có đánh rơi chiếc ba lô, bên trong có 1 laptop, 1 máy tính bảng, 1 đồng hồ hiệu ROLEX, hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ngay lập tức, Công an xã đã vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh camera tại các khu vực để truy tìm số tài sản của du khách. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 2/5, đơn vị đã tìm thấy số tài sản và thực hiện thủ tục bàn giao cho chị Collins Whitney.

Xúc động những lá thư du khách nước ngoài cảm ơn Công an xứ Huế -0
Công an phường Đông Ba, TP Huế trao trả tài sản đánh rơi cho du khách người Mỹ.

Trước đó, chiều 11/3, anh Andrew Nguyen (SN 1993, quốc tịch Mỹ) đến Cố đô Huế du lịch.Trong lúc tham quan Đại nội Huế, du khách này vô tình đánh rơi số tiền gần 4 triệu đồng. Lúc này, ông Nguyễn Văn Chính (SN 1966, trú ở phường Hương Hồ, TP Huế), đoàn viên nghiệp đoàn xích lô du lịch hành nghề ở khu vực Đại Nội Huế đã nhặt được tiền và mang đến Công an phường Đông Ba giao nộp để nhờ cơ quan Công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Sau một thời gian xác minh, tìm kiếm, Công an phường Đông Ba xác định anh Andrew Nguyen chính là người đánh rơi số tài sản trên nên đã làm thủ tục trao trả. Anh Andrew Nguyen đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an phường Đông Ba và ông Chính… Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật hấp dẫn, ngành du lịch triển khai nhiều giải pháp kích cầu sau thời gian dài “đóng băng” do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách du lịch đến với Cố đô Huế tăng gấp nhiều lần. Vì thế, ngoài công tác giữ gìn ANTT, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, du lịch, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế còn nỗ lực tìm kiếm tài sản do du khách đánh rơi hoặc bị mất cắp.

Nhiều du khách nước ngoài sau khi nhận lại số tài sản đánh mất, đặc biệt trong đó có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân quan trọng đã cảm kích, viết thư cảm ơn gửi cơ quan Công an. Như trường hợp của ông Hidenori Ushio (SN 1969, quốc tịch Nhật Bản) đến Cố đô Huế du lịch và không may đánh rơi nhiều giấy tờ trên xe taxi. Sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng bố trí cán bộ xác minh vụ việc. Chưa đến 24h sau, các CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh được xe taxi và tài xế đã chở ông Hidenori Ushio. Kiểm tra trên xe, lực lượng Công an tìm thấy ví của ông Hidenori Ushio nằm dưới gầm ghế phụ, bên trong có khoảng 1 triệu đồng, 435 USD, 6.000 yên và 7 thẻ tín dụng, hộ chiếu cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Sau khi thu hồi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mời ông Hidenori Ushio đến nhận lại tài sản. Trong lá thư viết tay, vị du khách này đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cùng các CBCS trực tiếp làm công tác điều tra, xác minh, giúp ông nhanh chóng tìm lại tài sản.

Anh Khoa
.
.