Xây dựng lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Sáu, 31/12/2021, 15:50

Ngày 31/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai Nghị quyết, chương trình công tác năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban ngành TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh...

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, năm 2021. 

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng 3 tặng tập thể Công an TP Hồ Chí Minh.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2021, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tại TP Hồ Chí Minh, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, kinh tế bắt đầu khôi phục và có dấu hiệu khởi sắc, đời sống người dân đã dần ổn định. Đó là kết quả to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và tập thể chính quyền thành phố đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn. Trong kết quả đó, có phần đóng góp của lực lượng Công an thành phố trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.

Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, trong năm 2022 Công an thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021- 2026, tầm nhìn đến 2030; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về giữ gìn ANTT; triển khai sâu rộng đến từng địa bàn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để tội phạm và vi phạm pháp luật…. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT trong bối cảnh chính quyền thành phố triển khai nhiều chương trình, kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế sau dịch COVID-19.  

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, giảm thiểu phát sinh tội phạm; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm có tổ chức, tín dụng kiểu "xã hội đen”, đánh bạc, tội phạm về kinh tế, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường; quản lý chặt các địa bàn trọng điểm, phức tạp có nguy cơ cao về tội phạm ma túy, triệt xóa, xử lý tận gốc số đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán, cung cấp ma túy, nhất là các đường dây ma túy xuyên biên giới…

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an thành phố đã đạt được trong năm qua, là một trong những đơn vị tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, thực hiện an dân, an sinh xã hội, góp phần phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố là lực lượng xung kích tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; thực hiện sứ mệnh của mình giúp dân vượt qua đại dịch trong điều kiện hết sức khó khăn, thách thức. Qua đó, tiếp tục xứng đáng, ghi đậm nét dấu ấn này trong lịch sử CAND. Đồng chí cũng biểu dương, ghi nhận, chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện trọng trách của mình trong giữ gìn sự bình yên cho người dân thành phố.

Công an TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2021; chia sẻ những đau thương, mất mát mà người dân TP Hồ Chí Minh phải gánh chịu trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Trong những kết quả, thành tích chung của toàn lực lượng CAND, của Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh có sự đóng góp rất quan trọng của Công an TP Hồ Chí Minh.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh trong năm 2021. Với những thành tích xuất sắc của mình, Công an TP Hồ Chí Minh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021”, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận.

Theo Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm, Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, không để bị động bất ngờ; tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố cũng đạt được những kết quả rất tích cực, kéo giảm 9,93% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020, tạo dấu ấn rất lớn; chủ động phát hiện đấu tranh các loại tội phạm xuất hiện trong thời điểm dịch bệnh; đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, ma túy, tham nhũng…; tai nạn giao thông kéo giảm theo 3 tiêu chí…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022; bám sát phương châm hành động, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm đột phá năm 2022 của Bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đặc biệt, Công an TP Hồ Chí Minh phải nghiên cứu kỹ và quán triệt các nội dung chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị này.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an thành phố sớm nhận diện nguy cơ, thách thức để tham mưu cho lãnh đạo các cấp đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là kịp thời xử lý vụ việc ngay tại cơ sở; tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay các đường dây buôn bán ma túy; ngăn chặn được tội phạm hình sự; nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với ý chí và quyết tâm chính trị, nỗ lực, cố gắng, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu ngay sau hội nghị này, Công an TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng CAND nói chung và Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với ý chí và quyết tâm chính trị, với sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phú Lữ
.
.