Trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND

Thứ Năm, 09/03/2023, 13:46

Ngày 9/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023); sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổng kết Chỉ thị số 04 -CT/BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương… Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: Suốt 75 năm thực hiện lời dạy của Bác, cùng với toàn lực lượng CAND, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã luôn đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, sẵn sàng hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hàng ngàn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tận tuỵ trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu.

Trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô được ghi nhận trong lòng nhân dân như “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; cương quyết, mưu trí trong truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; những chiến sĩ Cảnh sát khu vực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", ngày đêm giữ chốt, trở thành tấm “lá chắn” bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19; những chiến sĩ lực lượng quản lý hành chính không quản ngại khó khăn, thần tốc thực hiện chiến dịch thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp; những chiến sĩ Công an xung phong, tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả; những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quên thân mình lao vào giặc lửa để cứu người… Tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.

Trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND -0
75 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ: Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo; tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ; có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi bàn chân vững chắc, bàn tay sạch và biết trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng 75 cá nhân được Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tuyên dương tại buổi lễ; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của Công an TP Hà Nội trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Những tiết mục giao lưu, kể chuyện, nhân chứng lịch sử, các vụ án điển hình, hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô được sân khấu hóa đã làm rõ nội dung, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; thể hiện khoa học, đầy đủ, rõ nét hình tượng, công việc của người chiến sĩ Công an Thủ đô ra sức thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong suốt 75 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, trong bất cứ thời kỳ cách mạng, hoàn cảnh nào, toàn thể lực lượng Công an Thủ đô cũng thể hiện sự tự tin, thông minh, dũng cảm, luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND -0
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ kỷ niệm. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP Hà Nội cần bám sát kế hoạch, nhiệm vụ Bộ Công an đề ra để xây dựng các chương trình kế hoạch phù hợp; tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo trung tâm; triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai nghiêm túc, quyết tâm thực hiện thắng lợi những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 75 năm lực lượng CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của Bộ Công an. Từ đó, cụ thể hóa, triển khai Sáu điều Bác dạy tương ứng với từng lực lượng, từng cấp, từng cán bộ, chiến sĩ...

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trao Giấy khen và Kỷ niệm chương tặng 75 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Xuân Mai
.
.