Tặng máy tính cho học sinh nghèo xã Bính Xá vùng biên giới

Thứ Ba, 16/11/2021, 09:18

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 15/11, Công an tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao phòng học máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá, huyện Đình Lập, một trường học khó khăn của vùng biên giới xa xôi.

Dự buổi lễ có ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh; ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo Ban dân vận Trung ương tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Đình Lập.

Dự buổi lễ còn có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm – nguyên Giám đốc Học viện CSND, ông đã cùng bạn bè đồng nghiệp đã tài trợ số tiền 500 triệu đồng để trang bị máy tính cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá.

Mang máy tính tới cho học sinh nghèo xã Bính Xá vùng biên giới -0
Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Đại tá Thái Hồng Công và đại biểu khách quý cắt băng khánh thành phòng học máy tính.

Ông Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy huyện Đình Lập cho biết, Đình Lập là huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn với diện tích tự nhiên trên 118.000 ha, dân số trên 28.000 người, dân cư chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn rất nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học của một số trường, điểm trường còn thiếu thốn, thiếu thiết bị phòng học bộ môn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

Theo Bí thư Huyện ủy Hoàng Xuân Thuận, sự quan tâm của Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm và Công an tỉnh Lạng Sơn dành cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá một phòng học máy tính hiện đại với 35 máy tính mới, sẽ giúp 238 học sinh của trường có điều kiện học tập tốt hơn, giúp các em học sinh biên giới được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Mang máy tính tới cho học sinh nghèo xã Bính Xá vùng biên giới -0
Đoàn công tác tặng quà cho các Trường mầm non I, II và Trường Tiểu học I, II xã Bính Xá

Tại lễ bàn giao máy tính, Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng chia sẻ, trong năm 2021, Công an tỉnh đã khảo sát, xây dựng nhiều công trình gồm các điểm trường, phòng học, nhà văn hóa, trụ sở Công an xã, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại các địa bàn. Trong lĩnh vực giáo dục, giai đoạn từ 2015 đến nay, Công an tỉnh đã huy động được hơn 4,5 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 19 phòng học, bếp ăn, hỗ trợ trang thiết bị làm việc tại 15 điểm trường.

Đối với phòng học máy tính tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá, Công an tỉnh, Công an huyện Đình Lập đã khảo sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng, để trang bị cho các em học sinh phòng máy hiện đại, phù hợp theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Phòng máy được kết nối mạng, bố trí hệ thống điều hòa, máy hút ẩm, bàn ghế và các thiết bị hỗ trợ về kỹ thuật. Cùng với việc lắp đặt phòng học máy tính, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp rà soát các đối tượng để hỗ trợ tặng quà, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Chia sẻ tại lễ bàn giao phòng máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ông và một số bạn bè, đồng nghiệp là các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài CAND đã quyên góp ủng hộ vật chất, tiền để mua máy tính cho các em.

Mang máy tính tới cho học sinh nghèo xã Bính Xá vùng biên giới -0
Đoàn công tác tặng quà và chăn ấm cho các em học sinh nghèo xã Bính Xá.

Ông đã ưu tiên giúp đỡ các em học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn ở xã Bính Xá, giúp thầy, trò nhà trường được tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại, tăng cường kỹ năng thực hành máy tính, nâng cao trình độ tin học. Ông rất xúc động khi được chứng kiến cảnh học sinh nơi đây háo hức với máy tính mới, hạn chế dần học chay, dạy chay. Tới đây, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cùng các cộng sự sẽ tiếp tục quyên góp để ủng hộ các em học sinh nghèo tại các xã khó khăn…

Nhân dịp này, Công an tỉnh Lạng Sơn và Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh khó khăn xã Bính Xá; đồng thời trao tặng quà cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng Chi Lăng; trao tặng quà cho Công an xã Bính Xá, với mong muốn các chiến sỹ có thêm năng lượng tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Phương
.
.