Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Chủ Nhật, 12/09/2021, 22:06

Tối 12/9, Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và một điểm cầu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Cùng tham dự lễ phát động có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi lễ tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đặt mục tiêu huy động 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc; trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện học trực tuyến. Kính phí dự kiến giai đoạn 1 khoảng 2.500 tỷ đồng.
Giai đoạn 2 (từ năm 2022 - 2023), tiếp tục phát động chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể  học trực tuyến. Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố; miễn phí 4Gb/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến; hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gMáy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến. Kinh phí dự kiến khoảng 650 tỷ đồng trong thời gian 3 tháng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động
Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải ở nhà, phải chuyển sang phương thức học online nhưng rất nhiều em không có máy tính. Để đảm bảo mục tiêu “không học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ngoài việc ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi học trực tuyến, chương trình còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy xã hội số. Chỉ trong vòng 5 ngày, bằng sự tích cực vào cuộc của các bộ, ngành, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình đã huy động được hơn 1 triệu máy tính cho trẻ em nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
“Đất nước chúng ta còn đến 2.000 điểm lõm sóng, đều là những chỗ khó khăn nhất, tồn tại nhiều năm nay. Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các nhà mạng chỉ trong tháng 9 này, tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các em phải học trực tuyến thì sẽ không còn điểm lõm sóng Internet. Và đến hết năm 2021, trên toàn quốc sẽ không còn điểm lõm sóng. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2021, các nhà mạng đã thống nhất miễn phí cước viễn thông di động học trực tuyến cho các máy tính này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa nhân văn to lớn của chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai minh bạch các nguồn hỗ trợ, chú ý điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với phương thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Phối hợp với Bộ Y tế trong việc tiêm vaccine cho học sinh để có thể sớm mở cửa trường học an toàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước hiểu rõ và chia sẻ với các gia đình, học sinh trong giai đoạn khó khăn này. Hiện, Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để có thể mở cửa trường học an toàn cho học sinh với quan điểm  “an toàn mới mở cửa và học sinh đã đến trường là phải được an toàn”.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch trở lại trường học an toàn. Việc tiêm vaccine cần được lên kế hoạch sớm, nhất là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan xây dựng tiêu chí hỗ trợ máy đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận quà do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu

Theo Thủ tướng, Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài việc hỗ trợ học sinh khó khăn về máy tính, chương trình còn tiến tới phủ sóng những nơi chưa có sóng, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy chuyển đổi số.

Thủ tướng mong muốn, thông qua chương trình cần phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” và đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng, Chương trình “Sóng và máy tính cho em" sẽ lan toả tinh thần nhân ái, truyền đi năng lượng tích cực, góp phần xây dựng xã hội tốt hơn trong kỷ nguyên số để học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo được tiếp cận giáo dục bình đẳng và được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, các tập đoàn kinh tế lớn, UBND các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã trao tặng hơn 1 triệu máy tính, tương đương với 2.350 tỷ đồng và giá trị phủ sóng tương đương 3.000 tỷ đồng.

Huyền Thanh
.
.
.