Tăng cường trấn áp tội phạm trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Tư, 06/10/2021, 06:46

TP Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội từ 1/10, đây cũng là thời điểm các loại tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Ngày 2/10, Công an quận Tân Bình đã bắt nhóm trộm do Trương Thị Phận (SN 1978, quê Hải Dương) cầm đầu. Do giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phận bàn với các đối tượng tìm kiếm những cửa hàng vắng người trông coi đột nhập trộm cắp.

b_ruot.jpg -0
Tổ 363 tăng cường sự hiện diện trên địa bàn để trấn áp tội phạm. Ảnh: Mạnh Trường

Khi thấy cửa hàng buôn bán đồ thờ cúng do anh N.V.Đ (SN 1985) không có người trông coi, Phận và các đối tượng cắt khóa đột nhập vào bên trong lấy đi nhiều bộ lư hương, bộ đỉnh khảm đồng, các bức tượng đồng, tổng trị giá hơn 110 triệu đồng đem về cất giấu tìm nơi tiêu thụ. Qua truy xét, Công an quận Tân Bình nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật.

Chiều 1/10, anh N.T.D (ngụ Tân Phú) dựng chiếc xe tay ga mới mua hơn 40 triệu trước cửa phòng trọ trong hẻm B8/16D, Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh rồi vào trong nhà. Một lúc sau 2 đối tượng đi chung trên một xe máy tiếp cận bẻ khóa rồi đẩy chiếc xe này đi…

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm trên địa bàn thành phố giảm sâu so với cùng kỳ 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021 ghi nhận 2.891 vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 2.029/2.891 vụ (đạt 70,2%), bắt 3.081 đối tượng. Triệt phá 1.003 vụ phạm tội ma túy, bắt 1.912 đối tượng (giảm 357 vụ so với cùng kỳ), thu giữ 101kg heroin, 3,39kg cocain, 70kg cần sa, 690kg ma túy tổng hợp, 11 khẩu súng, 136 viên đạn.

Trong thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực sẽ gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật.

Các đối tượng phạm pháp hình sự như cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Tội phạm hoạt động "tín dụng đen" truyền thống vẫn hoạt động rải rác, nhỏ lẻ và đang chuyển dịch theo phương thức, thủ đoạn cho vay trực tuyến.

Phần lớn các đối tượng này là không có công ăn việc làm, nơi cư trú ổn định, có tiền án, tiền sự và sử dụng ma túy... Thêm vào đó, một số đối tượng phạm pháp lợi dụng dịch bệnh, giả danh Công an, cán bộ các tổ kiểm soát trên đường để cướp giật tài sản.

Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, trong đó việc công khai tuần tra, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự trên đường phố được phân công cho các tổ công tác hỗn hợp 363, hình sự.

Với tinh thần chủ động, tập trung trấn áp các loại tội phạm nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân...

M.Đ
.
.