Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh làm theo lời Bác dạy

Chủ Nhật, 26/09/2021, 07:20

Trong 5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021.   

Thượng tá Nguyễn Bảo Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết: Từng lĩnh vực công tác, nhiệm vụ cụ thể, cán bộ, hội viên luôn thể hiện tinh thần “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, đăng ký đảm nhận nhiều phần việc, mô hình hiệu quả, như: “Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Tổ chức cấp CCCD lưu động cho người già, bệnh tật và neo đơn, khó khăn trong cuộc sống các xã vùng sâu, biên giới”; “Làm việc ngoài giờ thứ bảy, chủ nhật”...

Đặc biệt, thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, có 16 hội viên phụ nữ xung phong về nhận công tác ở xã. Trong đó, 5 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, 11 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã. Quá trình công tác, các đồng chí đã khẳng định được bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh triển khai thực hiện 2 Dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD có gắn chip điện tử. Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã không quản ngày đêm, tích cực tham gia thực hiện 2 Dự án. Đến nay, 2 Dự án cơ bản hoàn thành, được tích hợp vào dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc, Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp tích cực cho sự thành công của 2 dự án. Công an tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng có con là liệt sĩ Công an, hằng tháng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dùng bữa cơm nghĩa tình với 2 Mẹ.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh chú trọng chăm lo đời sống cho cán bộ hội viên, huy động nguồn lực hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 26 trường hợp, trao 11 con bò sinh sản giúp phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh tặng hơn 3.000 phần quà cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em hiếu học; phát trên 20.000 suất ăn từ thiện tại các bệnh viện và cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Bảo Chi cho biết thêm, năm 2020, Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp cùng Hội Phụ nữ Bệnh viện 30-4 tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh hiếu học với kinh phí trên 150 triệu đồng. Vận động xây tặng, sửa chữa 22 căn nhà cho gia đình chính sách, phụ nữ nghèo các địa phương, vùng sâu, vùng xa…

Từ khi dịch bệnh COVID -19 bùng phát, Phụ nữ Công an tỉnh tham gia nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có hơn 75% hội viên đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, trong đó có hơn 9% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng”, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương khen thưởng.

N.Minh - P.Công
.
.