Kịp thời trao nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập lụt

Chủ Nhật, 16/10/2022, 12:52

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở giúp đỡ người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời động viên, trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng ngập lụt.

Đến sáng 16/10, nhiều xã, phường thuộc các địa phương thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn đang bị ngập lụt do nước lũ rút chậm. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở để giúp đỡ người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời động viên, trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng ngập lụt.

Những phần quà được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kịp thời trao đến tay người dân vùng ngập lụt -0
Những suất quà được CSGT vận chuyển bằng đường thủy mang đến trao cho người dân vùng ngập lụt ở hạ lưu sông Hương.
Những phần quà được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kịp thời trao đến tay người dân vùng ngập lụt -1
Đến sáng 16/10, nhà văn hóa xã Phú Mậu, TP Huế vẫn còn bị ngập nước.

Trong sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh đã đến địa bàn xã Phú Mậu và xã Phú Thanh, TP Huế để thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân bị ngập lụt.

Tại 2 địa phương này, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao tặng 50 suất quà gồm mì tôm và 1 triệu đồng/suất cho các hộ gia đình gặp khó khăn do mưa lũ gây ra. Vào chiều 15/10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ dân vùng ngập lụt nặng ở địa bàn các xã Quảng An, Quảng Thành (huyện Quảng Điền).

Những phần quà được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kịp thời trao đến tay người dân vùng ngập lụt -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng lãnh đạo Công an các đơn vị trao quà, nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt ở TP Huế.

Ông Trần Tin (trú ở xã Phú Mậu, TP Huế) cho biết, trong tối 14, rạng sáng 15/10, mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ khiến nhiều thôn thấp trũng ở xã Phú Mậu ngập lụt nặng. Dù đã chuẩn bị ứng phó nhưng do nước lên nhanh, nhà ông Tin bị nước ngập vào nhà làm hư hại nhiều vật dụng. “Mưa lũ thiệt hại là điều khó tránh khỏi, nhưng hôm nay tôi và nhiều hộ dân trong xã được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm đến thăm hỏi, động viên và tặng quà khiến chúng tôi rất cảm kích”, ông Tin nói.

Những phần quà được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kịp thời trao đến tay người dân vùng ngập lụt -0
Những phần quà nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân.
Những phần quà được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kịp thời trao đến tay người dân vùng ngập lụt -0
Nhiều người dân ở vùng ngập lụt xã Phú Mậu phấn khởi khi được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đến trao tặng nhu yếu phẩm.

Ngoài tặng quà cho người dân, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế còn yêu cầu lực lượng Công an xã tiếp tục bám sát cơ sở, tham mưu cho chính quyền địa phương để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trọng tâm nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống, không để người dân chịu đói, rét, ốm đau không được đưa đi cấp cứu.

Anh Khoa
.
.