Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế lội nước đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bị ngập lụt

Thứ Bảy, 15/10/2022, 22:12

Tính đến 21h ngày 15/10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động khoảng hơn 3.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, 45 ca nô, 250 ghe máy, 300 xuồng cứu sinh … cùng nhiều loại phương tiện hiện có tại cơ sở về vùng xung yếu, thấp trũng, sạt lở, chia cắt để giúp dân.

Chiều tối 15/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp về các vũng thấp trũng, rốn lũ của tỉnh để chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, ứng phó khẩn cấp các tình huống, giúp bà con nhân dân trong con hoạn nạn. Với tinh thần: chủ động, kịp thời, khẩn trương, nhanh nhất; lúc dân cần công an có, lúc dân khó có Công an.

Giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế tặng quà cho người dân vùng rốn lũ -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Quảng Điền.

Tại rốn lũ Quảng Điền, hàng chục ngàn nhà dân vẫn còn chìm trong biển nước, các tuyến tỉnh lộ nước ngập sâu từ 0,8-1,2m. Đến thăm xã Quảng An- một trong địa bàn ngập nặng của huyện Quảng Điển, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng quà, thực phẩm thiết yếu cho cho một số hộ dân gặp khó khăn.

Giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế tặng quà cho người dân vùng rốn lũ -0
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng quà cho các hộ dân ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an xã, Công an huyện tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc tình hình để tham mưu UBND các cấp, phối hợp các ban ngành sẵn sàng phương tiện, vật tự, lực lượng để giúp dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, bởi tình hình mưa lũ dự báo còn nhiều diễn biến bất thường. Do vậy, lực lượng Công an phải tập trung và quyết tâm cao nhất để bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân. 

Hơn 3.500 lượt cán bộ chiến sỹ Công an Thừa Thiên-Huế về vùng xung yếu giúp dân -0
Chiều 15/10, Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục sơ tán các cháu nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt nặng.

Tính đến 20h ngày 15/10, Công an toàn tỉnh huy động khoảng 3.500 lượt cán bộ chiến sỹ, 45 ca nô, 250 ghe máy, 300 xuồng cứu sinh … cùng nhiều loại phương tiện hiện có tại cơ sở về vùng xung yếu, thấp trũng, chia cắt để giúp dân. Qua nằm tình hình, rà soát bước đầu có khoảng hơn 10 nghìn hộ/34 nghìn nhân khẩu thuộc diện di dời, sơ tán do ảnh hưởng mưa lũ.

Hơn 3.500 lượt cán bộ chiến sỹ Công an Thừa Thiên-Huế về vùng xung yếu giúp dân -0
Công an Hương Thủy đang đưa người dân ra khỏi tâm lũ đến tránh trú tại nơi an toàn.

Hiện nay, căn cứ tình hình thực tế, lực lượng Công an tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời gần 5.000 hộ với hơn 12 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn; kêu gọi hơn 4.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Để chủ động, kịp thời đảm bảo vật tư, phương tiện cho Công an các đơn vị, địa phương giúp dân phòng chống bão, mưa lũ, Công an tỉnh đã trang cấp Công an một số đơn vị địa phương: 4 chiếc cano nhôm lắp máy 100Hp; 500 chiếc áo phao cứu sinh; 209 chiếc phao tròn, phao bè; 10 máy phát điện; 30 bộ nhà bạt tiểu đội, trung đội. Đây là vật tư, phương tiện vừa được Bộ Công an trang cấp bổ sung và vận chuyển vào cho Công an tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt.

Hải Lan
.
.