Hải Phòng đẩy nhanh hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử

Thứ Tư, 28/06/2023, 07:05

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), TP Hải Phòng nằm trong nhóm hoàn thành 100% trước tiến độ về thu nhận hồ sơ, cấp CCCD gắn chip điện tử. Tuy nhiên, việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (ĐDĐT) đến giữa tháng 6 này mới chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố cả nước…

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP Hải Phòng, tính đến giữa tháng 6, tỷ lệ kích hoạt ĐDĐT mới đạt 38,5% chỉ tiêu. Trong đó có những quận, huyện đạt tỷ lệ kích hoạt rất thấp như: Đồ Sơn (15%); An Lão (22,68%); Hồng Bàng (23%); Hải An (27%)…

02 cong an quan ngo quyen den tan nha giup nguoi dan khong di chuyen duoc thuc hien kich hoat.jpg -0
Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng hỗ trợ người dân kích hoạt ĐDĐT.

Bên cạnh những lý do kỹ thuật, một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự trì trệ này là do nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, thậm chí một số địa phương chưa ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, phát động chiến dịch cao điểm thu nhận, kích hoạt ĐDĐT, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/7.

Theo đó, người đứng đầu UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, không được phó mặc cho lực lượng Công an. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng Công an các cấp từ xã đến thành phố báo cáo tiến độ hàng ngày cho lãnh đạo đơn vị, địa phương cùng cấp. Để bảo đảm hoàn thành mốc thời gian nêu trên, đợt cao điểm đặt ra các mốc thời gian để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá thi đua, khen thưởng. Trong đó đợt 1 đến hết ngày 20/6, đợt 2 đến hết ngày 30/6, đợt 3 đến hết ngày 5/7 và đợt 4 đến hết ngày 15/7. Trường hợp các địa phương hoàn thành sau thời hạn 15/7 thì xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Sau khi “mệnh lệnh khẩn tốc” được ban ra, toàn hệ thống được kích hoạt, việc triển khai thu nhận, kích hoạt ĐDĐT của Hải Phòng chuyển biến rõ nét. Chỉ 4 ngày tính từ ngày phát động đến mốc thời gian thứ nhất (20/6), tỷ lệ kích hoạt từ mức 38,5% đã lên mức 55,54%. Chuyển biến mạnh nhưng còn xa mục tiêu, vì vậy ngay trong ngày 20/6, UBND TP Hải Phòng tiếp tục ban hành công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố về việc bố trí thời gian kích hoạt ĐDĐT.

Có thể nói, không khí mang tên “ĐDĐT” thực sự lan tỏa khắp Hải Phòng, từ nông thôn đến thành thị, trở thành câu chuyện mang tính thời sự, dường như ở đâu cũng nghe thấy người dân bàn tán về nội dung này.

Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, cả hệ thống chính trị huyện quyết tâm nhập cuộc, thư vận động được lan tỏa đến từng người dân. Từ huyện đến xã, đến các tổ, thôn dân cư, từ nhà này sang nhà khác, người biết nói cho người chưa biết, người hiểu giải thích cho người chưa hiểu.

Bên cạnh đó, huyện An Lão cũng ưu tiên huy động cơ sở vật chất tối đa cũng như lực lượng hỗ trợ, với nòng cốt là Công an địa phương và đội ngũ tình nguyện, thường ứng trực cả trong và ngoài giờ hành chính. “Hiệu quả đã phát huy tức thì, chỉ trong 7 ngày đầu cao điểm, An Lão từ nhóm cuối đã vượt lên với tỷ lệ tăng thêm hơn 48%. Chúng tôi tự tin sẽ về đích đúng kế hoạch đề ra là ngày 30/6” - Chủ tịch UBND huyện An Lão tự tin nói. 

Đại úy Nguyễn Duy Linh, Trưởng Công an xã Trường Thành (huyện An Lão) chia sẻ: “Đợt cao điểm diễn ra đúng thời điểm thời tiết khắc nghiệt, điện bị cắt luân phiên, nhưng chúng tôi đã chủ động chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân”.

Nói đến lực lượng tham gia đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt ĐDĐT tại Hải Phòng những ngày qua không thể không kể đến đội ngũ tình nguyện viên, họ là đoàn viên các tổ chức đoàn thể, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và thành viên các hội nhóm cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Tình nguyện viên Lê Gia Minh (sinh viên ĐH Hàng hải Việt Nam) tâm sự, trước khi tham gia tình nguyện, lãnh đạo nhà trường cũng như Đoàn trường đã quán triệt rất rõ về trách nhiệm đóng góp xây dựng TP Hải Phòng, nơi Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đứng chân. “Khi trực tiếp được giao nhiệm vụ tình nguyện tại phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), nhóm chúng em được tập huấn kỹ về nghiệp vụ cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân nên ý thức công việc rất hiệu quả” – sinh viên Lê Gia Minh cho biết.

Hàng ngày từ sáng đến tối, lực lượng tình nguyện thực hiện đón tiếp người dân; hỗ trợ người già, người khuyết tật gặp khó khăn trong di chuyển; nghe điện thoại hướng dẫn kích hoạt, cập nhật dữ liệu theo yêu cầu, rồi đi đến từng nhà vận động, phục vụ vì nhiều người dân còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của ĐDĐT hoặc lúng túng với công nghệ mới.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Đề án 06, những ngày qua Công an TP Hải Phòng, nhất là lực lượng cơ sở đã tập trung cao nhất cho nhiệm vụ này. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, làm việc ngoài giờ hành chính, cả thứ bảy và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ. Trong bất kể hoàn cảnh nào các CBCS Công an đều nỗ lực vượt qua, hết lòng hết sức phục vụ. Bên cạnh đó, Công an TP thiết lập hệ thống báo cáo tiến độ hàng ngày thông suốt từ cấp cơ sở trở lên, phân định rõ theo 4 cấp độ (hoàn thành, dự kiến hoàn thành, nguy cơ không hoàn thành và nguy cơ cao không hoàn thành) để các cấp ủy, chính quyền cũng như Ban chỉ đạo các cấp kịp thời điều chỉnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, ngoài huyện đảo Cát Hải đã hoàn thành (đạt 112,38 chỉ tiêu được giao) từ trước, sau 1 tuần phát động đợt cao điểm, tính đến nay TP Hải Phòng đã có thêm 51 xã và toàn bộ huyện Kiến Thụy về đích, các địa phương còn lại cơ bản đảm bảo tiến độ, những số liệu tích cực tăng hàng ngày và liên tục được cập nhật. 

V. Huy
.
.