Cụm thi đua số 4 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

Thứ Bảy, 27/11/2021, 14:54

Sáng 27/11, tại Nam Định, Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an) gồm Công an 8 tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Ninh Bình do Công an tỉnh Nam Định làm cụm trưởng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Năm 2021, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều chủ trương, giải pháp, hình thức cụ thể thiết thực, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương. Các mặt công tác Công an cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, nổi bật là: làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng trong tổ chức phản động lưu vong, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị nội bộ, văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Đặc biệt Công an 8 tỉnh trọng cụm thi đua đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và  Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân gắn chip điện tử tiêu biểu là công an tỉnh Nam Định, Hải Dương, Thái Bình … đảm bảo tuyệt đối an toàn ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đảm bảo an ninh, trật tự và triển khai các giải pháp cấp bách góp phần khống chế, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

6-trien-02.jpg -0

 Các đơn vị trong cụm đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về TTXH, không để tội phạm hoạt động lộng hành, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt vận động đối tượng truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú, công tác bắt giam, giữ thi hành án đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật nghiệp vụ.

Kết quả trên đã khẳng định phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong cụm thi đua số 4 – BCA đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021 toàn cụm có 2.039 lượt tập thể, 7029 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh đã thảo luận, trao đổi bài học kinh nghiệm trong đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Hội nghị đã công bố kết quả chấm điểm, đề xuất danh hiệu thi đua đối với các đơn vị Công an trong Cụm, chuyển giao đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022.
Thùy Dương
.
.