Cụm thi đua số 7 Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021

Thứ Sáu, 26/11/2021, 13:41

Tại trụ sở Công an tỉnh Phú Yên ngày 26/11, Cụm thi đua số 7 – Bộ Công an, đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 dưới sự chủ trì của Cụm trưởng, Đại tá Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên với sự tham dự của lãnh đạo Công an 7 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị – Bộ Công an; đồng chí Trần Hữu Thế – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Trong năm 2021, Cụm thi đua số 7 luôn chủ động xây dựng nhiều mô hình gắn kết với các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lần thứ 4 Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua số 7 đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và bị động, bất ngờ; tăng cường làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần phục vụ hiệu quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Đặc biệt, đã huy động tối đa lực lượng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến, tập trung truy vết kịp thời, góp phần sớm khống chế, kiểm soát dịch.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
 Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Phó Cụm trưởng, Đại tá Đặng Hồng Thọ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đồng chủ trì hội nghị.

Công tác đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội đã kéo giảm 315 vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020, triệt xóa 55 băng nhóm tội phạm, điều tra làm rõ 89,7% vụ án, trong đó án rất nghiêm trọng và đăc biệt nghiêm trọng đạt 95%, không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”; truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 431 đối tượng truy nã; tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm 91,19%. 1.234 vụ phạm tội về ma túy, 1.588 vụ vi phạm pháp luật về môi trường đã được phát hiện, xử lý kịp thời; 123 vụ án kinh tế, tham nhũng và 32 vụ án liên quan tội phạm công nghệ cao đã được khởi tố.

Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua số 7 tăng cường hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; số vụ, số người chết và bị thương đều giảm; kết quả thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp phát, quản lý căn cước công dân đạt kết quả cao, trong đó Công an Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc luôn được Công an các địa phương trong Cụm chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhiều mô hình ANTT, điển hình tiên tiến đang được nhân rộng.

Đặc biệt, cùng với việc huy động tối đa cán bộ – chiến sĩ từ tỉnh đến huyện, xã xung trận trên tuyến đầu “chống dịch như chống giặc”, Công an 7 tỉnh trong cụm thi đua số 7 đã tích cực hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong đó Công an Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận đã quyên góp, hỗ trợ người dân vùng dịch gần 6,5 tỷ đồng, 54,5 tấn lương thực, thực phẩm các loại và hàng chục ngàn dụng cụ vật tư y tế.
Với những thành tích trong đầu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, năm 2021, Công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua số 7 đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh trao tặng hàng chục bằng khen, hàng tram lượt tập thể và hàng chục ngàn cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong năm 2022, Công an tỉnh Bình Định là đơn vị đảm nhiệm chức trách Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 – Bộ Công an.

Hữu Toàn
.
.