CSGT "mỏi tay" lập biên bản giữ xe máy vi phạm lúc nửa đêm

Thứ Tư, 24/11/2021, 16:04

Ngày 24/11 trao đổi với PV, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát, xử lý hàng loạt trường hợp thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông lúc nửa đêm.

Trước đó, đêm 23/11, tổ công tác liên ngành gồm Đội CSGT số 6 phối hợp với Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy tiến hành tuần tra kiểm soát, cắm chốt tại ngã ba đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp thanh niên điều khiển xe máy vi phạm TTATGT với một số lỗi chủ yếu như không đội MBH, chở quá số người quy định…

CSGT mỏi tay lập biên bản giữ xe máy vi phạm lúc nửa đêm -0
Vi phạm giao thông, Nguyễn Đức Thái lái xe bỏ chạy vào ngõ cụt.

Điển hình, vào khoảng 22h40 cùng ngày, tổ công tác dừng xe máy Vespa BKS: 29P1-466.56 do Lương Xuân Dao (SN 1995) điều khiển chở 3 cô gái phía sau và vô tư “quên” mũ bảo hiểm. Tại chốt kiểm tra, Dao không xuất trình được GPLX, giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Lý giải cho việc vi phạm trên, Dạo cho biết đang chở các bạn đi sinh nhật về và “ngỏ ý” xin được bỏ qua vi phạm nhưng bị tổ công tác từ chối và kiên quyết lập biên bản.

CSGT mỏi tay lập biên bản giữ xe máy vi phạm lúc nửa đêm -0
Một trường hợp vi phạm giao thông khác bị chặn dừng xử lý.

Ba cô gái ngồi sau là Trần Thảo Như (SN 1999), Mai Thị Hồng Hợp (SN 1993) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1999) đều bị tổ công tác tiến hành lập biên bản ngồi sau không đội MBH.

Tiếp đó, một trường hợp vi phạm khác là Nguyễn Đức Tiến (SN 1993) điều khiển xe máy Exciter BKS: 36C1-137.11 chở người ngồi sau không đội MBH. Phát hiện lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ, Tiến định cho xe quay đầu bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị chặn dừng.

Tại chốt kiểm tra sau đó, Tiến với thái độ “tưng tửng” thản nhiên cho biết lý do quay đầu xe bỏ chạy là bởi không có GPLX…

CSGT mỏi tay lập biên bản giữ xe máy vi phạm lúc nửa đêm -0
CSGT phối hợp với Cảnh sát 113 xử lý các đối tượng vi phạm.

Trường hợp vi phạm khác là Nguyễn Đức Thái (SN 1998) điều khiển xe máy Honda Was BKS: 29T1-521.58 chở 2 người ngồi sau không đội MBH. Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Thái lái xe chạy vào ngõ trên đường Nguyễn Khang bỏ trốn nhưng đi nhầm vào ngõ cụt.

Trao đổi với PV, Đại uý Doãn Hữu Văn, cán bộ Đội CSGT số 6, tổ trưởng tổ công tác liên ngành cho biết, theo kế hoạch, Đội CSGT số 6 phối hợp với Cảnh sát 113 sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vào ban đêm, tập trung vào đối tượng thanh niên xăm trổ, đi xe máy vi phạm không đội MBH, chở 3 lưu thông trên địa bàn sẽ bị lập biên bản xử lý nghiêm.

“Các trường hợp không có GPLX, không đăng kí xe đều bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành ra quyết định tạm giữ xe theo qui định” - Đại uý Doãn Hữu Văn nói.

CSGT mỏi tay lập biên bản giữ xe máy vi phạm lúc nửa đêm -0
Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, sau giãn cách xã hội, nổi lên một số thanh thiếu niên đi xe máy lưu thông trên địa bàn nhất là vào ban đêm vi phạm chở người 2-3 người ngồi sau không đội MBH, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình trên, đơn vị lên kế hoạch phối hợp với Cảnh sát 113 quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát, kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo bình an cho người dân tham gia giao thông trên đường được bình yên, an toàn.

Được biết, từ ngày 24/7 đến 24/11, đơn vị đã lập biên bản xử lý 5.082 trường hợp phương tiện vi phạm các loại, tạm giữ 739 bộ giấy tờ, tạm giữ 167 phương tiện, trong đó có 598 ô tô và 1.232 trường hợp người điều khiển xe máy không đội MBH thu nộp kho bạc nhà nước gần 2 tỷ đồng.

P.Thủy - B.Châu
.
.