Công an xã trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, 05/09/2021, 07:57

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an tỉnh đã phân công hơn 1.400 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 Bệnh viện dã chiến, 143 khu cách ly tập trung, 315 Chốt kiểm soát dịch bệnh, 148 Tổ tuần tra phòng, chống dịch và truy vết các trường hợp liên quan.

 

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã bố trí 471 cán bộ chính quy tại 93/93 xã, phường, thị trấn. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 4, lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

tuyen dau (3).jpg -0
Lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, ban, ngành, đoàn thể xã Trung Nghĩa lập chốt kiểm soát dịch bệnh bảo vệ “vùng xanh”.

Huyện Vũng Liêm là địa phương có số đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh Vĩnh Long, với 20 xã, thị trấn. Công an huyện bố trí 99 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, 2 chốt kiểm soát cấp huyện và 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp xã, tăng cường công tác kiểm soát thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch.

Trung Nghĩa là xã có địa bàn tiếp giáp với tỉnh Trà Vinh và tuyến quốc lộ 53 đi qua. Dịch bệnh bùng phát, người dân từ các tỉnh, thành lân cận trở về địa phương nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu như không được kiểm soát chặt. Công an xã Trung Nghĩa chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và đảm bảo 100% quân số, ứng trực 24/24h.

Lực lượng quân sự, dân phòng, tổ tự quản phối hợp hỗ trợ tại các chốt kiểm soát và tăng cường rà soát các trường hợp đi, đến từ vùng dịch về địa phương. Trung tá Phạm Văn Kiển, Trưởng Công an xã Trung Nghĩa cho biết, đơn vị thành lập tổ tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường, tích cực tham gia truy vết các trường hợp F1, F2 và đảm bảo giữ vững “vùng xanh”.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, Công an xã Trung Nghĩa đã nhắc nhở và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm quy định, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.  “Xã Trung Nghĩa nằm trong xã “vùng xanh”, Công an đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ”, ông Nguyễn Việt Triều - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa nói.

Tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Công an thị trấn chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch ngay từ cơ sở. Trên địa bàn có 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch và tổ tuần tra kiểm soát lưu động, trực 24/24h. Công an thị trấn chủ động triển khai công tác nắm địa bàn, nắm người, nắm hộ, tuyên truyền bằng hệ thống loa lưu động để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, từ đó mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Đại úy Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Công an thị trấn Trà Ôn cho biết: “Đến nay, thị trấn không có trường hợp F0 trong cộng đồng, thành “vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch của huyện”.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 20 xã, phường, thị trấn không có ca nhiễm COVID-19, có 45/107 xã, phường, thị trấn và 696/752 ấp, khóm, khu đã qua 14 ngày không có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tỉnh cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Qua thực hiện xét nghiệm diện rộng, Vĩnh Long đã bóc tách 176 F0 đưa đi điều trị, truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời tiến hành khoanh vùng, dập dịch, dần thu hẹp các “vùng đỏ”, chuyển hóa “vùng cam” thành “vùng vàng” và “vùng vàng” thành “vùng xanh”.

Kha Thân Quyến
.
.