Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai trên tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, 03/09/2021, 08:09

Cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, chung sức, đồng lòng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, số ca F0 liên tục gia tăng. Do đó, từ cuối tháng 5/2021 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tăng cường hơn 250 lượt CBCS tham gia kiểm soát, phân luồng giao thông tại 4 chốt cữa ngõ của tỉnh.

Mặc dù điều kiện sinh hoạt tại các chốt có nhiều khó khăn, xa gia đình trong thời gian dài, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nhưng các lực lượng, trong đó có CSGT đều thể hiện sự quyết tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại các chốt trực, với vai trò là Chốt trưởng, lực lượng CSGT đã trở thành nòng cốt thực hiện dẫn đường, hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế, phối hợp các lực lượng đảm bảo TTATGT - TTXH trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông Gia Lai - lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch -0
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ dẫn đoàn người dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Trong đó, đợt cao điểm từ ngày 24/7 đến ngày 2/8, riêng tại Chốt kiểm dịch COVID-19 Cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh - địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk) đã có gần 11.000 lượt công dân từ các tỉnh phía Nam tập trung tại đây để về tỉnh Gia Lai và đi qua địa bàn tỉnh. Đây là áp lực rất lớn đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khi vừa phải hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, vừa giúp kiểm soát, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Trưởng Chốt kiểm dịch COVID-19 Cầu 110 cho biết: Trong đợt cao điểm, tất cả thành viên chốt đều phải làm việc tập trung 100%, anh em hầu như không có thời gian nghỉ vì số lượng người dồn về quá lớn. Tuy nhiên, đơn vị đã dự lường được các trường hợp xảy ra nên công tác hướng dẫn, giải thích cho bà con các quy định để họ hiểu rõ và hợp tác với cơ quan chức năng cùng chống dịch đã đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cảnh sát giao thông Gia Lai - lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch -0
Cảnh sát giao thông hỗ trợ xăng miễn phí cho người dân trở về quê.

Cũng theo Trung tá Tuấn, khi nhìn thấy những người dân trở về quê với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vợ chồng con cái cùng đồ đạc gồng gánh nhau trên chiếc xe máy di chuyển hàng trăm km, chúng tôi những người trực tiếp làm việc tại chốt đều đồng cảm, xót xa với những vất vả của bà con. Do đó, anh em đều xác định thực hiện nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì tình người, nghĩa đồng bào với bà con mình.

Được biết, riêng tại Chốt kiểm dịch COVID-19 Cầu 110, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 180 lượt CBCS, 90 lượt phương tiện tổ chức 39 lượt dẫn đường cho 6.300 lượt người dân di chuyển qua địa bàn tỉnh và 3.444 công dân về tỉnh, đến các khu vực cách ly tập trung với tổng quãng đường gần 11.700 km để giúp người dân di chuyển về địa phương thuận lợi, an toàn.

Cảnh sát giao thông Gia Lai - lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch -0
Cảnh sát giao thông dán phiếu kiểm soát phương tiện, người đi vào địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần và hỗ trợ người dân có sức khỏe trên đường đi, Phòng CSGT đã phát động phong trào 100% CBCS đơn vị tham gia đóng góp kinh phí cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, nhân dân và phòng, ban Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ được hơn 13.000 lít xăng; 629 thùng sữa, nước suối, bò húc; 3.570 ổ bánh mì; 2.630 cây bánh tét; 7.657 hộp xôi, suất cơm, lương khô; 550 chai nước chanh; 1.370 áo mưa. Đồng thời, dựng lều bạt, ủng hộ hơn 250 ghế ngồi, giường xếp; 1.750 bộ đồ bảo hộ; 850 hộp khẩu trang, găng tay; 950 chai sát khuẩn, thuốc nhỏ mắt để phục vụ người dân trong quá trình khai báo y tế, chờ cách ly hoặc đoàn dẫn.

Không chỉ làm việc hiệu quả tại các chốt cữa ngõ của tỉnh, lực lượng CSGT cũng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch tại các chốt trên tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện. Qua đó, nhiều phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vi phạm quy định phòng, chống dịch đã bị phát hiện, xử lý; TTATGT trên địa bàn tỉnh được duy trì, đáp ứng các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Cảnh sát giao thông Gia Lai - lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch -0
Hoạt động kiểm tra, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng, chống dịch.

Trung úy Nguyễn Tiến Huân, Đội CSGT Công an huyện Chư Prông, Trưởng Chốt kiểm dịch COVID-19 Ngã 3 Phú Mỹ (Tỉnh lộ 665, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) cho biết, hằng ngày có khoảng 300 lượt phương tiện lưu thông qua chốt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đều được CBCS thực hiện cẩn thận, đúng quy định, không bỏ sót, không gây khó khăn cho người dân. Đối với các phương tiện không đủ điều kiện, chúng tôi kiên quyết yêu cầu quay đầu, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn nên người dân đều hiểu, chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch.

“Anh em tự động viên nhau khắc phục, vượt qua những khó khăn. Chúng tôi xác định hoàn thành nhiệm vụ được giao là ưu tiên trên hết để cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, Trung úy Huân nói thêm.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: CBCS đơn vị đều nhận thức cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 sẽ còn nhiều cam go, phức tạp nên không được chủ quan, lơ là. Do đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, đơn vị xác định phải bám sát nhiệm vụ được giao và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Trong đó, đơn vị sẽ chủ động kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ với phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác đảm bảo TTATGT, phối hợp tốt với các lực lượng khác để phòng, chống tội phạm và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chí Hào
.
.